Lạm phát ở Mexico giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng

07:34' - 10/02/2022
BNEWS Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico ngày 9/2 cho biết trong tháng 1/2022 tỷ lệ lạm phát của nước này là 7,07%, mức thấp nhất trong 3 tháng gần đây.

Tuy nhiên, lạm phát cơ bản lên tới 6,21%, mức cao nhất kể từ tháng 9/2001.

 

Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát ở những nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại tăng 9,86%. Bà Gabriela Siller, giám đốc phân tích của ngân hàng Banco Base, nhấn mạnh lạm phát cơ bản đã tăng 14 tháng liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 11/1994 đến tháng 12/1995. Theo bà Siller, điều này cho thấy Mexico vẫn đối mặt áp lực lạm phát cao.

Tình trạng này cũng củng cố kỳ vọng về khả năng trong tuần này Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) sẽ tăng lãi suất cơ bản lần thứ 6 liên tiếp.

Giữa tháng 12/2021, Banxico đã nâng lãi suất lên 5,5%, tức thêm 50 điểm phần trăm, cao hơn kỳ vọng của thị trường, với lý do dự báo lạm phát xấu đi.

Banxico đặt mục tiêu duy trì lạm phát năm ở mức 3% (+/-1 điểm phần trăm). Dự kiến ngày 10/2 Ngân hàng Trung ương sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ đầu tiên trong số 8 quyết sách trong năm nay.

Một khảo sát do Reuters thực hiện cho thấy nhà đầu tư dự báo Banxico sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm 50 điểm, lên 6%.

Năm 2021 Mexico ghi nhận tỷ lệ lạm phát tới 7,36%, mức cao nhất trong 21 năm trở lại đây, do giá thực phẩm và nhiên liệu liên tục leo thang./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục