Lạm phát tại Đức cao kỷ lục trong 3 năm qua

10:08' - 04/01/2017
BNEWS Tỷ lệ lạm phát tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, trong tháng 12/2016 đã tăng lên 1,7% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua.
Số liệu của Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho thấy đây là mức tăng lạm phát nhanh nhất tại Đức kể từ tháng 7/2013, cao hơn mức dự báo tăng 1,5% theo cuộc khảo sát của hãng Facset.
Cũng theo Destatis, tỷ lệ lạm phát ở Tây Ban Nha trong tháng 12 vừa qua là 1,4%, còn ở Pháp là 0,6% - đều tăng so với các mức 0,5% và 0,3% của tháng trước đó. Tính trong cả năm 2016, tỷ lệ lạm phát tại Đức tăng 0,5% và tại Pháp tăng 0,6%.
Ngân hàng Trung ương châu Âu đã nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng và lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) bằng cách ấn định tỷ lệ lãi suất ở mức thấp và bơm tiền vào các nền kinh tế thông qua việc mua trái tín phiếu và cho các ngân hàng vay với giá ưu đãi.
Ngân hàng Deutsche Bank của Đức dự báo nền kinh tế nước này sẽ chỉ tăng trưởng 1,1% trong năm 2017, giảm khá mạnh so với mức tăng trưởng gần 2% của năm 2016./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục