Lạm phát tại Indonesia "hạ nhiệt" sớm hơn dự kiến

17:36' - 05/06/2023
BNEWS Ngày 5/6, BPS - Tổng cục Thống kê Indonesia cho biết, tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống còn 4% trong tháng 5, bằng giới hạn trong mức mục tiêu của Ngân hàng trung ương (BI) và sớm hơn dự kiến.

Lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã cao hơn phạm vi mục tiêu từ 2 - 4% của Ngân hàng Trung ương Indonesia kể từ tháng 6/2022, do áp lực từ giá lương thực và năng lượng toàn cầu tăng cao.

 

Từng đạt đỉnh gần 6% hồi tháng Chín năm ngoái, lạm phát tại Indonesia đã giảm dần sau khi BI tăng lãi suất điều hành thêm tổng cộng 225 điểm cơ bản. Trước đó, kết quả thăm dò cho thấy lạm phát tháng Năm của Indonesia có thể xuống 4,22%, thấp hơn mức 4,33% hồi tháng Tư.

Tỷ lệ lạm phát cơ bản (không bao gồm giá lương thực thường xuyên biến động) đã giảm từ mức 2,83% một tháng trước đó xuống 2,66% trong tháng Năm, thấp hơn mức dự báo là 2,8%.

Tại cuộc họp chính sách gần đây nhất, BI đã bày tỏ kỳ vọng rằng tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống mức mục tiêu trong quý III năm nay, trong khi lạm phát cơ bản được duy trì trong mức mục tiêu 2-4% trong suốt cả năm.

Phó Giám đốc BPS, bà Pudji Ismartini cho rằng lạm phát tăng chậm xuất phát từ việc giá vé máy bay sụt giảm sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr kéo dài.

Chuyên gia kinh tế Radhika Rao thuộc Ngân hàng DBS nhận định: “Lạm phát của Indonesia tiếp tục giảm bất ngờ trong bối cảnh hiệu ứng lễ hội theo mùa giảm dần và các biện pháp hành chính giúp làm dịu chi phí lương thực”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục