BNEWS Lạm phát của Nhật Bản chỉ tăng nhẹ trong tháng 1/2020, đồng nghĩa với việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn phải duy trì chính sách kích thích tiền tệ sâu rộng nhằm hỗ trợ nền kinh tế.
Lạm phát thấp dai dẳng là một mối lo đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, trong bối cảnh Nhật Bản đang vật lộn với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và tăng trưởng yếu.
BoJ không còn muốn gia tăng hơn nữa chính sách kích thích tiền tệ vốn của mình, với lo ngại sẽ không còn “vũ khí” để chống lại một đợt khủng hoảng tài chính tiếp theo.
Tuy nhiên, Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda cho biết sẽ xem xét nới lỏng tiền tệ hơn nữa nếu tình hình dịch bệnh đe dọa nghiêm trọng nền kinh tế và lạm phát của Nhật Bản, Ông cho rằng dịch COVID-19 là “bất ổn lớn nhất” đối với kinh tế Nhật Bản. Theo số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi, bao gồm giá các sản phẩm năng lượng nhưng loại trừ giá thực phẩm tươi sống dễ biến động, trong tháng 1/2020 tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 0,7% ghi nhận trong tháng 12/2019.Sau khi loại trừ tác động của đợt tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% hồi tháng Mười năm ngoái và các biện pháp chính sách khác, chỉ số CPI cốt lõi tháng Một tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2019, không đổi so với tháng trước đó.
Yasunari Ueno, chuyên gia cấp cao của công ty Mizuho Securities, cho rằng xu hướng lạm phát của Nhật Bản đang chịu áp lực từ tăng trưởng tiền lương yếu và lợi nhuận doanh nghiệp giảm, cũng như sự suy yếu của lĩnh vực du lịch do tình hình dịch bệnh và kinh tế đang giảm tốc. Số liệu CPI nói trên được đưa ra sau một loạt chỉ báo kém khả quan trong tuần này. Xuất khẩu tiếp tục giảm trong tháng 1/2020, còn GDP quý IV/2019 giảm 6,3%, mức giảm sâu nhất kể từ quý II/2014. Nhiều chuyên gia dự đoán GDP của Nhật Bản sẽ tiếp tục suy giảm trong quý này, đồng nghĩa với một đợt suy thoái kỹ thuật, trong bối cảnh dịch bệnh đang gây thiệt hại lớn cho kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản và cũng là yếu tố cốt lõi của chuỗi cung ứng toàn cầu./.Tin liên quan
Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế đầu tiên sau 3 năm
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công bố các biện pháp kích thích nhằm giúp nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới phục hồi sau các thảm họa thiên nhiên gần đây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.
-
Kinh tế Thế giớiCanada phát tín hiệu không tiếp tục trả đũa Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nhưng tác động khiêm tốn đến nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.










