Lần đầu nhân viên ở Thụy Sỹ được tăng lương trong 3 năm qua
Cuộc khảo sát các công ty của Lohntendenzen.ch cho thấy các nhân viên Thụy Sỹ có nhiều lý do để ăn mừng vì họ được hưởng lợi từ giờ làm việc linh hoạt và ngày nghỉ dài hơn bao giờ hết.
Các công ty cho phép nhân viên được chia sẻ lợi nhuận và 20 công ty hàng đầu ở Thụy Sỹ đã chia mức cổ tức kỷ lục 40 tỷ CHF (40 tỷ USD) trong năm nay.
Tuy nhiên, mức tăng lương dự kiến sẽ không được trải đều các lĩnh vực. Theo đó, các nhân viên công nghệ thông tin có mức tăng lương thực tế là 1,3%, nhân viên ngành dược phẩm và hóa chất được tăng 1,1%, tiếp đến là các nhân viên tại các ngân hàng và công ty bảo hiểm được tăng 1%. Trong khi đó, những người làm việc trong ngành khách sạn sẽ có mức tăng lương thực tế trung bình khoảng 0,4%, còn giáo viên chỉ có thể mong đợi nhận được mức tăng 0,3%. Tuy nhiên, hình ảnh Thụy Sỹ như đất nước phục vụ số đông đã bị một số người nghi ngờ. Cơ quan quản lý thuế đầu năm nay thừa nhận rằng sự giàu có không được phân phối đồng đều với tình trạng bất bình đẳng ngày càng tồi tệ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng cứ 1 trong số 10 công việc của Thụy Sỹ có thể được xếp vào loại bị trả lương thấp. Ngoài ra, vẫn còn lo ngại về việc phụ nữ kiếm được ít tiền hơn nam giới khi làm cùng một công việc./. >>> Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sỹ được dự báo tăng cao trong 6 tháng cuối nămTin liên quan
-
Hàng hoá
Eurostat: Giá thịt ở Thụy Sỹ đắt nhất châu Âu
22:02' - 01/09/2019
Nghiên cứu so sánh giá thịt châu Âu năm 2018 của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy, giá thịt ở Thụy Sỹ vẫn đắt nhất châu Âu.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ mong muốn tiến tới Hiệp định thương mại tự do với Thụy Sỹ
21:15' - 03/06/2019
Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thụy Sỹ Ignazio Cassis miền Nam Thụy Sỹ ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định hiệp định thương mại tự do với Thụy Sỹ là ưu tiên của Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
EU xem xét áp phí với hàng thương mại điện tử giá rẻ
22:04'
EC kêu gọi giới lập pháp EU và các quốc gia thành viên “cân nhắc” áp phí xử lý đối với các giao dịch mua hàng trực tuyến được nhập khẩu trực tiếp tới người tiêu dùng.
-
Kinh tế Thế giới
Bưu điện Mỹ tạm ngừng nhận bưu kiện từ Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc)
13:58'
Bưu điện Mỹ (USPS) tạm thời ngừng chấp nhận các bưu kiện vận chuyển từ Bưu điện Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 4/2.
-
Kinh tế Thế giới
WTO "mắc kẹt" giữa tranh chấp thương mại
13:26'
Cơ quan Phúc thẩm của WTO, bao gồm bảy chuyên gia về luật thương mại và quốc tế, đã không thể xử lý bất kỳ vụ việc mới nào kể từ tháng 12/2019, do Mỹ liên tục chặn các đề cử thành viên.
-
Kinh tế Thế giới
Quy mô thương mại dịch vụ của Trung Quốc lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ USD
13:03'
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ của Trung Quốc năm 2024 đã tăng lên mức kỷ lục 7.500 tỷ nhân dân tệ (1.032 tỷ USD), tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Thế giới
Các cơ quan Liên hợp quốc lo ngại về nguồn tài trợ
10:40'
Các cơ quan của Liên hợp quốc đã đưa ra đánh giá về việc Mỹ cắt giảm nguồn tài trợ nhân đạo, đồng thời kêu gọi Washington tiếp tục có những đóng góp trong thời gian tới.
-
Kinh tế Thế giới
5 năm sau Brexit: Ngày càng nhiều người Anh ủng hộ quay trở lại EU
10:13'
Cuộc thăm dò do YouGov thực hiện mới đây cho thấy chỉ 33% số người Anh được hỏi cho rằng Brexit là quyết định đúng đắn, mức thấp nhất kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2016.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch đóng cửa USAID
07:58'
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), đồng thời ký văn bản dừng hợp tác với một số tổ chức trong Liên hợp quốc (LHQ).
-
Kinh tế Thế giới
Ngành công nghệ lao đao do chính sách thuế quan của Mỹ
18:12' - 04/02/2025
Nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định áp thuế lên chất bán dẫn, giá các sản phẩm điện tử có thể tăng mạnh hơn nữa trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn đang phải đối mặt với áp lực lạm phát.
-
Kinh tế Thế giới
Anh sẽ xem xét lại khoản thuế 700 triệu bảng với các “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ
15:46' - 04/02/2025
Anh đang chuẩn bị xem xét lại khoản thuế 700 triệu bảng Anh (869,05 triệu USD) đối với các “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại dường như đang leo thang toàn cầu.