Lần đầu tiên một người Việt được vinh danh Công dân danh dự Seoul
Ngày 13/11/2019, tại lễ vinh danh Công dân danh dự Seoul, trong 18 công dân nước ngoài được chọn, lần đầu tiên có một người Việt.
Đó là Lê Nguyễn Minh Phương, 33 tuổi, quê Đà Nẵng, cô gái xinh đẹp đa tài đang giảng dạy tại trường Đại học Joongbu của Hàn Quốc.
Ngoài là giảng viên đại học, Phương còn tham gia sản xuất chương trình cho Đài phát thanh KBS, làm phiên dịch, MC tiếng Anh lẫn tiếng Hàn...
Như bao người Việt khi mới bắt đầu cuộc sống ở một nước khác, Lê Nguyễn Minh Phương cũng đã gặp vô vàn khó khăn, nhưng với ý chí và nghị lực, cô đã chứng tỏ được năng lực của bản thân và tự tin hòa nhập với cuộc sống mới ở Hàn Quốc.
Phương sinh ra ở Đà Nẵng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ bé đã có duyên với rất nhiều giải thưởng tài năng và các chương trình truyền hình thiếu nhi. Đến năm cuối cấp hai, một biến cố lớn xảy ra khi ba mẹ ly hôn, kinh tế khó khăn tưởng như làm cho cô buông xuôi mọi thứ.
Nhưng rồi tình thương của mẹ đã giúp Phương dần ổn định tâm lý. Phương tập trung tự học tiếng Anh rồi sau đó, bắt đầu “chinh phục” tiếng Hàn và lựa chọn ngành này khi thi đại học với ước mơ trở thành giảng viên tiếng Hàn.
Trong 4 năm học đại học, ngoài giờ học ở trường, Phương luôn kín lịch đi dạy thêm vì ý thức được mình đã trở thành trụ cột kinh tế gia đình, là chỗ dựa cho mẹ.
Dù vậy, cô vẫn cố gắng tranh thủ thời gian học và luôn đạt được những thành tích học tập cao cùng nhiều học bổng trong và ngoài nước.
Sau khi tốt nghiệp, Phương lựa chọn trở thành giảng viên đại học và kết hôn không lâu sau đó. Nhưng rồi do nhiều lý do không mong muốn, Phương quyết định ly hôn, chấp nhận một mình tự lực nuôi con.
Đúng lúc ấy, Phương lại nhận được thông báo về đợt thi học bổng của Chính phủ Hàn Quốc và quyết định thử sức. Khi nhận được học bổng, Phương phải đưa ra một quyết định khó khăn: sang Hàn Quốc học thạc sĩ khi con gái vẫn còn bé.
“Em sang Hàn Quốc từ cuối năm 2013 và bắt đầu chương trình học thạc sĩ. Khó khăn đầu tiên là phải nhanh chóng thích nghi với chương trình học tập mới hoàn toàn bằng tiếng Hàn và với cuộc sống mới. Bên cạnh đó, em còn phải lo cho con gái và mẹ. Khó khăn lớn nhất là vừa phải làm tốt vai trò người mẹ ở nhà vừa phải hoàn thành chương trình học ở trường”, Phương tâm sự.
Dường như càng khó khăn thì cô gái trẻ giàu nghị lực càng cố gắng và quyết tâm. Vừa học vừa tích cực hoạt động, năm 2015, Phương đã được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, được chọn đi phiên dịch cho một số đoàn công tác của các bộ ngành Việt Nam nhờ khả năng tiếng Anh lẫn tiếng Hàn cùng với trí nhớ rất tốt.
Từ những chuyến công tác, Phương được tiếp xúc với người đứng đầu của nhiều tập đoàn lớn Hàn Quốc như Samsung, LG, Hyundai, SK... và nhận lời mời phiên dịch cho những lần sau.
Bên cạnh nghề phiên dịch, hiện Phương còn giảng dạy tại trường Đại học Joongbu của Hàn Quốc. Cô cũng tìm nhân vật và dẫn chương trình "Chuyện từ Seoul" của đài KBS, mỗi tuần một số, đều đặn trong nhiều năm qua.
Chương trình của Phương đã giới thiệu được hàng trăm người Việt nổi bật ở Hàn Quốc cũng như các sự kiện giao lưu văn hoá hai nước.
“Hiện nay em đang dạy tiếng Việt tại Đại học Joongbu ở miền Trung Hàn Quốc. Ngoài việc giảng dạy tại trường, em còn dạy ôn thi TOPIC (Kỳ thi năng lực tiếng Hàn) trực tuyến cho một công ty tại Hàn Quốc. Ngoài ra, em cũng được các kênh truyền hình VTV4 và VTC mời làm cộng tác viên nữa”, Phương hồ hởi nói.
Tham gia nhiều công việc, hôm nào cũng phải thức khuya, luôn phải tranh thủ ngủ khi đi tàu điện ngầm, song lúc nào Phương cũng nhiệt tình và tận tâm.
Chị Tạ Thị Thanh Thúy, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết: "Tôi biết Phương bắt đầu từ một chương trình do Ban Quản lý lao động thực hiện. Đó là vào tháng 10/2019, chúng tôi tổ chức một chương trình giao lưu với người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và khi đó Phương là người dẫn chương trình tiếng Hàn. Tôi thấy em rất tích cực tìm hiểu chuẩn bị từ nội dung kịch bản cũng như các nội dung liên quan đến người lao động để hoàn thành tốt vai trò là người dẫn chương trình của mình”.
Chị Thúy kể tiếp: “Trong quá trình tiếp xúc sau đó tôi còn được biết em tham gia rất tích cực các hoạt động của Hội người Việt, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đồng thời cũng rất tích cực hỗ trợ Đại sứ quán khi có các đoàn cấp cao của Việt Nam sang thăm và làm việc với các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc. Dần dần chúng tôi chơi với nhau như những người bạn và tôi biết thêm những thông tin khác. Tôi rất ngưỡng mộ em khi biết em đang giảng dạy tại trường Đại học Joongbu, có một kênh Youtube riêng dạy ôn thi TOPIC cho người nước ngoài. Ngoài ra, Phương còn là một người phụ nữ rất tuyệt vời, nữ công gia chánh, bạn ấy làm bánh rất giỏi. Có thể nói trong cả cuộc sống và công việc, Phương là một người phụ nữ rất hoàn thiện".
Tháng 7/2019, Đài truyền hình quốc gia KBS đã thực hiện phóng sự với tiêu đề "Super woman đến từ Việt Nam" để nói về Minh Phương, dài hơn 50 phút.
Để ghi nhận những đóng góp của Phương cho quan hệ Việt-Hàn, Hội đồng Thành phố Seoul đã trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Seoul cho Lê Nguyễn Minh Phương.
Lễ trao tặng đã được chính quyền thành phố Seoul tổ chức trang trọng tại tòa thị chính thành phố. Đây là hoạt động thường niên được chính quyền Seoul tổ chức từ năm 1958 và xét chọn kỹ lưỡng.
Phương là công dân Việt Nam đầu tiên có được vinh dự này. Là công dân danh dự, Phương được tham dự các sự kiện hoặc tư vấn về chính sách đối với người nước ngoài cho chính quyền thành phố Seoul.
Cô hy vọng những công việc này sẽ giúp người nước ngoài, trong đó có nhiều người Việt tại đây, có cuộc sống tốt hơn và cô có nhiều cơ hội hơn để quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Hàn Quốc và các nước khác.
Chia sẻ niềm vui của Phương, chị Đỗ Thị Bích Ngọc, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, tâm sự chị cảm thấy rất vui khi được biết thông tin này bởi Phương là đại diện của đội ngũ trí thức Việt Nam sang Hàn Quốc nghiên cứu, học tập.
Vinh dự này, theo chị Ngọc, sẽ giúp khơi gợi tinh thần học tập, cống hiến của các bạn sinh viên nói chung và sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng.
“Trong những lần Phương đảm nhận vai trò phiên dịch cho các đoàn cấp cao của Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc cũng như là người dẫn chương trình trong các hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, bạn ấy luôn rất nhiệt tình, thể hiện rõ tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ", chị Ngọc nhận xét.
Dự định sắp tới của Phương là hoàn thành luận án tiến sĩ tại trường Đại học Yonsei và tiếp tục công việc giảng dạy tại Đại học Joongbu, cũng như tiếp tục đảm nhận chuyên mục "Chuyện từ Seoul" của Đài KBS và thực hiện thêm nhiều bài giảng TOPIC hữu ích cho người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Với tài năng và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Lê Nguyễn Minh Phương đã để lại trong tâm trí bạn bè Hàn Quốc và Việt Nam một hình ảnh cô gái Việt đa tài, năng động và giàu nghị lực, rất đáng trân trọng./.
Tin liên quan
-
Đời sống
Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia hướng về miền Trung
14:24' - 28/10/2020
Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Đại sứ quán Việt Nam cùng cộng đồng người Việt tại Malaysia đã kêu gọi, tổ chức quyên góp hướng về miền Trung.
-
Đời sống
Trải lòng tiếp viên chuyến bay chở người Việt về từ Guinea Xích Đạo
20:20' - 30/07/2020
“Những nụ cười của hành khách, cái cúi đầu cảm ơn của họ làm tôi thấy không còn mệt nữa sau hành trình dài đón người Việt từ Guinea Xích Đạo.”
-
Đời sống
Một người Việt góp phần nhỏ bé chống dịch COVID-19 tại Bỉ
12:35' - 15/05/2020
Ấp ủ thực hiện những hoạt động từ thiện tại nơi sinh sống và làm việc từ lâu, ngay khi nhận được khẩu trang đặt mua từ Việt Nam sang, chị Liên đã bắt tay ngay vào thực hiện mong muốn của mình.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 25/4
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 25/4 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 25/4, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 4, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Cleveland Clinic phá vỡ tiền lệ, xây dựng “từ vạch xuất phát” một bệnh viện quốc tế tiêu chuẩn cao nhất tại Việt Nam
15:50' - 24/04/2025
Sự hiện diện của bộ đôi thương hiệu Vinmec và Cleveland Clinic sẽ góp phần thiết lập những tiêu chuẩn sống cao cấp và hiện đại bậc nhất thế giới tại Vinhomes Green Paradise.
-
Đời sống
Thế hệ trẻ Việt Nam-Cuba cùng nhau vun đắp tình hữu nghị đặc biệt song phương
10:44' - 24/04/2025
Lễ hội tình bạn Cuba-Việt Nam đã tôn vinh tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, son sắc giữa hai dân tộc anh em qua các tiết mục biểu diễn của các đoàn viên, thanh niên Việt Nam đang học tập tại Cuba.
-
Đời sống
Kỷ lục chiếc bánh dâu tây dài tới 121m
10:34' - 24/04/2025
Với nguyên liệu gồm 4.000 quả trứng và cả một xe tải chở đường cùng kem tươi, các nghệ nhân làm bánh ngọt người Pháp ngày 23/4 đã hoàn thành tác phẩm ẩm thực ấn tượng: chiếc bánh dâu tây dài 121,8m.
-
Đời sống
Sơn Chà - hòn đảo hoang sơ ít người biết giữa lòng Đà Nẵng
07:30' - 24/04/2025
Tựa như viên ngọc xanh đặt cạnh núi Hải Vân, đảo Sơn Chà (có tên gọi khác Hòn Chảo, đảo Ngọc) là một hòn đảo còn hoang sơ, tuyệt đẹp, vừa được thành phố Đà Nẵng tiếp quản từ tỉnh Thừa Thiên Huế.
-
Đời sống
Thức giấc giữa đại ngàn: Chè cổ thụ trăm năm vào vụ ở Tây Côn Lĩnh
06:00' - 24/04/2025
Những ngày cuối tháng Tư, trên độ cao gần 2.000 mét, hàng ngàn cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vào vụ Xuân, cũng là thời điểm người dân bắt đầu thu hái chè Xuân trên đỉnh Tây Côn Lĩnh.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 24/4
05:00' - 24/04/2025
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 24/4 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 24/4, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 4, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Tháp 4 vị sư liệt sĩ - niềm tự hào, biểu tượng yêu nước của đồng bào Khmer
21:31' - 23/04/2025
Tháp 4 sư liệt sĩ nằm tại khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành (Kiên Giang) là nơi thờ tự hài cốt 4 vị sư liệt sĩ.
-
Đời sống
Hơn 80% rạn san hô toàn cầu bị ảnh hưởng sau đợt tẩy trắng lớn nhất lịch sử
20:49' - 23/04/2025
Ngày 23/4, các nhà khoa học cảnh báo một cuộc khủng hoảng môi trường chưa từng có đang diễn ra khi có hơn 84% diện tích rạn san hô trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi hiện tượng tẩy trắng hàng loạt.