BNEWS Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện tài khoản có tên "Dung Max" đăng bán hàng chục sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thực hiện áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác quản lý thị trường huyện Đình Lập (Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) đã xây dựng phương án kiểm tra đột xuất cá nhân kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, sử dụng tài khoản "Dung Max" đăng tải, rao bán hàng hóa trên mạng xã hội Zalo, Facebook là mỹ phẩm kem dưỡng da do nước ngoài sản xuất.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đối với cá nhân sử dụng tài khoản trên có địa chỉ tại: Khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, do bà Hoàng Thị Dung làm chủ cơ sở kinh doanh.
Tại thời điểm kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng đang bày bán sản phẩm mỹ phẩm gồm 45 lọ kem dưỡng da chống nắng, loại 150 ml/lọ có nguồn gốc xuất xứ sản xuất ngoài Việt Nam nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp theo quy định của pháp luật. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được tính theo giá niêm yết bán lẻ tại cửa hàng gần 5 triệu đồng.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Hoàng Thị Dung về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 3 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu chủ hộ kinh doanh buộc tự tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm 45 lọ kem dưỡng da chống nắng nêu trên không bảo đảm an toàn sử dụng theo quy định.
Trong thời gian tới, Tổ công tác huyện Đình Lập tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, thường xuyên giám sát, kiểm tra, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh thường mại.
Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
Tin liên quan
Tạm giữ lô bánh Trung thu nhập lậu từ Trung Quốc
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc vừa kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn và phát hiện 128 chiếc bánh trung thu do Trung Quốc sản xuất không có giấy tờ.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá lúa Hè Thu tại Đồng Tháp giảm từ 500 đến 1.000 đồng/kg
So với đầu vụ, giá một số giống lúa đã giảm từ 500-1.000 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức cao, làm lợi nhuận của người trồng lúa bị thu hẹp.
-
Hàng hoáĐặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền
Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc… trên 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại Sức sống hàng Việt.
-
Hàng hoáTăng cường kiểm soát thị trường trên đa dạng nền tảng thương mại
Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn Thủ đô diễn ra sôi động, nguồn cung hàng hóa thiết yếu cơ bản được bảo đảm, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất thường trên diện rộng.
-
Hàng hoáHồ tiêu, quế dịch chuyển thị trường xuất khẩu
Xuất khẩu hồ tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá trong 8 tháng năm 2026, trong khi xuất khẩu quế gần như đi ngang về lượng.
-
Hàng hoáGiá dầu Brent vượt 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7/2026
Trong phiên chiều 9/9 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,2% lên 100,07 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,83% lên 94,73 USD/thùng.
-
Hàng hoáTrái ngọt từ mô hình trồng ca cao dưới tán dừa ở Đồng Tháp
Các xã chuyên canh cây dừa tập trung ở phía Đông của tỉnh Đồng Tháp xây dựng, phát triển dự án trồng xen cây ca cao trong vườn dừa với diện tích khoảng 7.700 ha dừa nhằm đa dạng sinh kế cho người dân.
-
Hàng hoáGiá dầu lập đỉnh 6 tuần sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi
Thị trường dầu thế giới vừa lập “đỉnh” trong 6 tuần qua vào phiên 8/9.
-
Hàng hoáGiá thanh long chạm đáy, nhà vườn thua lỗ nặng
Giá thanh long tại Đồng Tháp giảm xuống 1.000-3.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với giá thành, khiến nhiều nhà vườn thua lỗ khi vào vụ thuận.
-
Hàng hoáIndonesia bổ sung 1 triệu tấn gạo dự phòng rủi ro thiên tai
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia vừa quyết định bổ sung 1 triệu tấn gạo vào Chương trình ổn định nguồn cung và giá gạo (SPHP) trong những tháng cuối năm 2026.









