Lãnh đạo EU hối thúc hành động để giải quyết quan ngại về luật giảm lạm phát của Mỹ

09:23' - 05/12/2022
BNEWS Ngày 4/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi hành động để giải quyết những quan ngại liên quan đến Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ.

IRA được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 8 năm nay. Đạo luật này gồm có việc miễn trừ thuế đối với xe điện được sản xuất ở Bắc Mỹ; hỗ trợ chuỗi cung ứng pin của Mỹ; cấp các khoản trợ cấp cho các công ty và người tiêu dùng để chuyển đổi sang công nghệ xanh và bảo vệ môi trường.

 

Ngoài ra, IRA quy định áp mức thuế suất doanh nghiệp tối thiểu 15% đối với các công ty có doanh thu trên 1 tỷ USD/năm. Liên minh châu Âu (EU) lo ngại các rào cản thương mại mới này tạo ra sự cạnh tranh không công bằng, có thể ảnh hưởng tới các nhà sản xuất xe điện của châu Âu.

Phát biểu tại Đại học châu Âu ở thành phố Bruges của Bỉ, bà Ursula cho rằng EU cần hành động để tạo sân chơi công bằng, cũng như làm việc với Mỹ để giải quyết một số khía cạnh đáng lo ngại nhất của IRA. Tuy nhiên, bà cho rằng EU cũng cần điều chỉnh các quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư công trong quá trình chuyển đổi vì môi trường và đánh giá lại nhu cầu tăng ngân sách cho quá trình chuyển đổi.

Cho đến nay, Mỹ và EU đang tìm cách giải quyết những quan ngại của EU về IRA, trong đó các thành viên của khối lo ngại đạo luật trị giá 430 tỷ USD này có điều khoản miễn trừ thuế lớn cho các công ty của Mỹ gây bất lợi cho các nhà sản xuất xe điện châu Âu. 

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu (EP), ông Bernd Lange, cho rằng trong một vài tháng tới, EU nên khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về IRA. Ông nhấn mạnh việc khiếu nại lên WTO sẽ gửi đi thông điệp rằng IRA không phù hợp với các quy định của tổ chức này.

Các quan chức của cả hai phía dự kiến thảo luận và giải quyết vấn đề trên tại cuộc họp vào tuần này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục