BNEWS Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản.
Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 14/5 thông báo, Tổng thống nước này sẽ tham dự hội nghị trên và có cuộc gặp ba bên bên lề hội nghị với người đồng cấp Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.
Thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Yoon Suk-yeol sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 19-21/5, với tư cách là lãnh đạo của một quốc gia được mời dự, do Hàn Quốc không phải là thành viên của G7.
Dự kiến, ông Yoon Suk-yeol sẽ có bài phát biểu về vấn đề lương thực và năng lượng tại một phiên họp mở rộng của hội nghị thượng đỉnh G7. Phiên họp có sự tham dự của các nước thành viên G7 và 7 quốc gia khách mời khác, bao gồm Australia, Brazil, Comoros, Quần đảo Cook, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo nêu rõ việc Hàn Quốc được mời tham dự hội nghị G7 năm nay khẳng định vị thế của nước này trong vai trò một đối tác quốc tế. Theo ông, đây cũng là minh chứng cho thấy Hàn Quốc có xu hướng thắt chặt mối quan hệ với các nước Mỹ, Nhật Bản, đồng thời mở rộng từ ngoại giao song phương sang đa phương.
Theo ông Kim Tae-hyo, tại cuộc gặp ba bên, các lãnh đạo dự kiến thảo luận các biện pháp hợp tác chiến lược trong ứng phó với mối đe dọa hạt nhân, khủng hoảng năng lượng và các thách thức chung khác. Một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết, nhiều khả năng lãnh đạo ba nước sẽ đưa ra thông báo chung về những tiến bộ đạt được và kết quả hợp tác, thay vì ký một thỏa thuận mới.
Thời gian tổ chức cuộc gặp chưa được công bố, song nguồn tin trên cho rằng sẽ vào nửa sau của giai đoạn diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng có kế hoạch gặp gỡ song phương với lãnh đạo các nước khác.
Ngoài ra, theo kế hoạch, Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Fumio Kishida sẽ cùng tới thăm đài tưởng niệm dành riêng cho các nạn nhân Hàn Quốc trong vụ ném bom nguyên tử năm 1945 tại Hiroshima. Tổng thống Yoon Suk-yeol là Tổng thống Hàn Quốc thứ 4 tham dự hội nghị thượng đỉnh G7.
Trước và sau chuyến đi đến Nhật Bản, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng có cuộc gặp tại Seoul với các nhà lãnh đạo khác gồm Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen./.
Tin liên quan
G7 cam kết đảm bảo ổn định hệ thống tài chính
Ngày 13/5, các lãnh đạo tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết sẽ có hành động thích hợp để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 5 tháng
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), hoạt động sản xuất của nước này bất ngờ giảm lần đầu tiên sau 5 tháng và ngành xây dựng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNhững đồn đoán về khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá trước thềm cuộc họp BoJ
Các nguồn tin thị trường ngày 31/7 nhận định chính phủ Nhật Bản nhiều khả năng đã tiến hành can thiệp khi mua vào đồng yen và bán ra đồng USD trên thị trường New York vào đêm hôm trước (30/7).
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Lạm phát tăng trở lại nhưng đà tăng giá chưa lan rộng
Lạm phát tại Đức tăng lên 2,8% trong tháng 7, chủ yếu do giá năng lượng leo thang, làm dấy lên lo ngại người tiêu dùng sẽ tiếp tục chịu áp lực chi phí trong những tháng tới.
-
Kinh tế Thế giớiĐơn hàng công nghiệp và xuất khẩu thúc đẩy kinh tế Đức tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp
Nền kinh tế Đức tiếp tục tăng trưởng trong quý II/2026, bất chấp những tác động từ xung đột tại Iran.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất của Trung Quốc có thể chững lại trong tháng 7/2026
Giới chuyên gia nhận định đà tăng trưởng trong hoạt động sản xuất của Trung Quốc nhiều khả năng đã chững lại trong tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Xung đột địa chính trị thử thách sức bền
Các tổ chức tài chính lớn trên thế giới vừa qua đều đồng loạt đưa ra những điều chỉnh quan trọng về triển vọng tăng trưởng, cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang trong trạng thái mong manh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ: Chi tiêu tiêu dùng vẫn là động lực tăng trưởng chính
Theo kết quả một cuộc khảo sát, nền kinh tế lớn nhất thế giới nhiều khả năng tăng trưởng với tốc độ 2,1% trong quý II, tương đương mức của quý I.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ
Hơn 80% khối lượng thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển, trong khi tổng kim ngạch thương mại của ASEAN đạt khoảng 4.400 tỷ USD.












