BNEWS Nhiều nhà lãnh đạo cho rằng một cuộc họp ba bên giữa các lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ dường như là bước tiếp theo tốt nhất để chấm dứt xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/8 đã có cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận về cách thức chấm dứt cuộc xung đột Nga- Ukraine.
Cuộc họp này, diễn ra ngay sau cuộc gặp song phương mà ông Zelensky đánh giá là “rất tốt” giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine tại Nhà Trắng, có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc họp bằng việc ca ngợi các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO, nói rằng ông lạc quan về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời nêu rõ mục tiêu đàm phán của ông là thảo luận về "ai sẽ làm gì" như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine và "khả năng trao đổi lãnh thổ" để chấm dứt chiến tranh.
Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ cố gắng thiết lập một cuộc họp ba bên giữa ông, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian sớm nhất, nhưng cũng khẳng định rằng quyết định chỉ có thể do Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine đưa ra và cũng phải có sự đồng thuận của Tổng thống Putin.
Sau đó, Tổng thống Trump đã mời Tổng thống Ukraine phát biểu. Ông Zelensky đánh giá cuộc gặp của ông với Tổng thống Trump trước đó là cuộc gặp tốt nhất từ trước đến nay, đồng thời bổ sung rằng “có lẽ cuộc gặp tốt nhất sẽ diễn ra trong tương lai”, ám chỉ khả năng có một cuộc họp ba bên với các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.
Tổng thống Zelensky nói rằng “các vấn đề rất nhạy cảm”, bao gồm các đảm bảo an ninh, đã được thảo luận. Tuy nhiên, ông không đề cập đến ý tưởng trao đổi lãnh thổ mà Tổng thống Trump nhắc tới sau cuộc gặp với ông Putin tại Alaska cuối tuần trước.
Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO đã tham gia cùng hai tổng thống Trump và Zelensky để thảo luận thêm, một số người cảm ơn Tổng thống Trump về vai trò của ông trong các cuộc đàm phán và nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận hòa bình.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng việc các đồng nghiệp Mỹ và châu Âu đồng ý tham gia bảo đảm an ninh "thực sự là một bước đột phá" đối với Ukraine.
Thủ tướng Anh Keir Starmer nhận định cuộc gặp ngày 18/8 có thể là một "bước tiến lịch sử" đối với an ninh của Ukraine và châu Âu.
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng "con đường đang rộng mở" cho các cuộc đàm phán nghiêm túc hơn về xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhắc lại rằng các nhà lãnh đạo châu Âu rất mong muốn đạt được một lệnh ngừng bắn trước khi các cuộc đàm phán tiếp theo được tổ chức.
Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ ủng hộ một cuộc họp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như một biện pháp nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, cho rằng “đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề”.
Tại cuộc họp, nhiều nhà lãnh đạo cho rằng một cuộc họp ba bên giữa các lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ dường như là bước tiếp theo tốt nhất để chấm dứt xung đột.
Tổng thống Donald Trump cho hay ông dự định mời các nhà lãnh đạo châu Âu quay lại Phòng Bầu dục trước khi họ rời đi trong ngày 18/8, một sự bổ sung vào lịch trình mà một quan chức Nhà Trắng cho biết là do “mọi việc đang diễn ra thuận lợi”.
Trong khi đó, CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện qua điện thoại sau khi ông Trump tạm dừng cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 18/8.
Nguồn tin cho biết phía châu Âu không có mặt trong cuộc điện đàm này. Sau đó, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Serhiy Nykyforov xác nhận các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu đã được nối lại tại Phòng Bầu dục theo hình thức "chỉ dành cho các nhà lãnh đạo".
Tin liên quan
Thị trường vàng chờ đợi thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine
Trong phiên 18/8, giá vàng giao ngay giảm nhẹ xuống 3.333,32 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/8 vào trước đó trong phiên, khi thị trường chờ thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.










