Lao động nhập cư tại Thái Lan được kéo dài thời gian lưu trú

08:50' - 16/07/2021
BNEWS Thái Lan đã thông qua đề xuất cho phép bốn nhóm lao động nhập cư từ Campuchia, Lào và Myanmar được tiếp tục ở lại và làm việc hợp pháp cho tới ngày 27/7/2022.

Nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất cho phép bốn nhóm lao động nhập cư từ Campuchia, Lào và Myanmar được tiếp tục ở lại và làm việc hợp pháp cho tới ngày 27/7/2022, để những lao động này có thể thu xếp việc làm và giấy phép lao động theo yêu cầu.
Truyền thông sở tại ngày 14/7 dẫn lời Bộ trưởng Lao động Suchart Chomklin cho biết quyết định nói trên được đưa ra tại cuộc họp Nội các hôm 13/7.
Theo Cục trưởng Cục Việc làm Pairoj Chotikasatien, lao động nhập cư từ những quốc gia nêu trên bị mất việc làm do suy thoái kinh tế gây ra bởi những hạn chế nhằm phòng chống COVID-19 sẽ có 60 ngày để tìm công việc mới và đăng ký với các cơ quan quản lý lao động.
Bộ trưởng Suchart cho biết Chính phủ Thái Lan đang cố gắng chăm sóc tốt những công nhân này để đảm bảo an toàn và sức khỏe tốt của họ. Đây là điều cần thiết cho việc đảm bảo sức khỏe cộng đồng của Thái Lan nói chung.
Chính phủ Thái Lan trước đó đã cho phép lao động nhập cư từ các nước nêu trên tạm thời ở lại và làm việc theo qua ba nghị quyết của Nội các vào các ngày 20/8/2019, 4/8/2020 và 10/11/2020.
Nhiều lao động nhập cư có giấy phép lao động hết hạn sau khi họ không tìm được chủ sử dụng lao động mới trong vòng 30 ngày sau khi rời đi hoặc mất việc làm trước đó theo quy định của pháp luật.

Việc gia hạn giấy phép của họ sẽ sớm hết hiệu lực vì biên giới vẫn bị đóng cửa do đại dịch COVID-19, khiến nhiều người trong số này có nguy cơ trở thành lao động bất hợp pháp.
Do đó, Chính phủ Thái Lan ngày 26/1 đã quyết định gia hạn thêm, cho phép lao động nhập cư ở lại từ ngày 31/7 đến 6/9 tùy thuộc vào ngày hết hạn của giấy phép lao động. Song khi đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, Chính phủ Thái Lan tiếp tục gia hạn cho nhóm lao động này.
Về tình hình COVID-19 ở Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này ngày 14/7 ghi nhận thêm 9.317 ca nhiễm COVID-19 mới cùng 87 trường hợp tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 363.029, trong đó có 2.934 người không qua khỏi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục