BNEWS Thái Lan đang lên kế hoạch cho phép những lao động nhập cư hết hạn làm việc vào tháng 11/2020 có thể ở lại quốc gia Đông Nam Á này, thay vì phải trở về nước để nộp đơn xin làm việc lại tại Thái Lan.
Quyết định cho phép thời gian ân hạn đối với lao động nhập cư được đưa ra trong cuộc họp ngày 6/10 của Ủy ban Quản lý Chính sách Lao động Nhập cư do Bộ trưởng Lao động Thái Lan Suchart Chomklin chủ trì nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Truyền thông sở tại dẫn lời Bộ trưởng Lao động Thái Lan Suchart giải thích rằng nếu người lao động nhập cư trở về nước sau khi làm việc ở Thái Lan trong 4 năm theo yêu cầu của Bản ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa Chính phủ Thái Lan và chính phủ các nước tương ứng, họ có thể tìm cách quay lại để tiếp tục làm việc.Điều này làm dấy lên lo ngại về việc họ bị mắc COVID-19 trong khi chờ quay lại và mang theo virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 khi họ trở lại Thái Lan. Hiện có một nguy cơ thực sự là các ca lây nhiễm nhập khẩu sẽ gây ra đợt bùng phát thứ hai của dịch COVID-19 tại Thái Lan.
Mặc dù không cho biết thời gian ân hạn sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng ông Suchart cho hay vấn đề sẽ được đề xuất để Nội các Thái Lan xem xét trong thời gian thích hợp. Những người đủ điều kiện để được hưởng ân hạn là lao động nhập cư có hợp đồng lao động bốn năm kết thúc từ tháng 11/2020 cho đến cuối tháng 12/2021. Theo ông Suchart, đối với những người lao động nhập cư, việc quay trở lại đất nước của họ và lại nộp đơn xin việc từ đó trong khi phải thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 như cách ly 14 ngày ở cả hai đầu sẽ khiến cho chi phí tăng cao đến mức những chuyến đi như vậy là không thể chi trả được và không thực tế. Bộ Lao động Thái Lan cho biết giấy phép lao động của 131.587 lao động nhập cư từ Myanmar (Mi-an-ma), Lào và Campuchia sẽ hết hạn trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2021. Trong số đó, có 72.937 lao động đến từ Myanmar, 34.053 lao động đến từ Campuchia và 24.597 lao động đến từ Lào. Ông Suchart cho biết những người đủ điều kiện sẽ cần phải nộp đề nghị chính thức để được ở lại Thái Lan, cùng với giấy chứng nhận sức khỏe. Họ cũng sẽ phải trả một khoản phí cho thị thực đặc biệt được cấp cho họ trong thời gian ân hạn./.- Từ khóa:
- Thái Lan
- lao động nhập cư
- covid 19
Tin liên quan
Thái Lan có Bộ trưởng Tài chính mới
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Giao thông Arkhom Termpittayapaisith đảm nhận cương vị Bộ trưởng Tài chính.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.











