LG Electronics lên kế hoạch đầu tư 7,57 tỷ USD trong năm 2024

07:30' - 12/01/2024
BNEWS Tại Triển lãm CES 2024, LG Electronics Inc. Hàn Quốc cho biết, hãng sẽ đầu tư 10.000 tỷ won (7,57 tỷ USD) trong năm 2024 để mở rộng hoạt động kinh doanh và đảm bảo đà tăng trưởng trong tương lai.

Trong cuộc họp báo tại Las Vegas (Mỹ) bên lề Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 2024 (CES 2024), Giám đốc điều hành (CEO) Cho Joo-wan của LG nói: “Bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài, chúng tôi cam kết tối đa hóa tăng trưởng trong tương lai bằng cách tăng cường đầu tư dựa trên các ưu tiên chiến lược của mình. Tổng vốn đầu tư cho khả năng cạnh tranh của LG trong tương lai vào năm 2024 dự kiến sẽ đạt 10.000 tỷ won".

 

Trong tổng số đó, 4.500 tỷ won sẽ được phân bổ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, và 3.500 tỷ won sẽ được chi cho việc bảo trì cơ sở vật chất thường xuyên, 2.000 tỷ won còn lại sẽ được dành cho các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) tiềm năng.

"Gã khổng lồ" điện tử Hàn Quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi danh mục kinh doanh từ thiết bị gia dụng sang các phân khúc khác, bao gồm điện tử ô tô, giải pháp không khí và hệ điều hành TV, sau khi rời khỏi thị trường điện thoại di động vào năm 2021.

Trước đó, hãng đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 50.000 tỷ won vào năm 2030 để hoàn thành quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh và đạt doanh thu 100.000 tỷ won.

Ông Cho nói: “Nếu LG Electronics đạt được mức tăng trưởng trung bình 7% mỗi năm, hãng có thể đạt được mục tiêu doanh thu 100.000 tỷ won vào năm 2030. Đó không phải là một khẩu hiệu trống rỗng. Chúng tôi đưa ra những con số này dựa trên việc kiểm tra kỹ lưỡng tiềm năng và năng lực của chúng tôi”.

Là một phần trong kế hoạch chuyển đổi của mình, LG Electronics đang giới thiệu các mô hình kinh doanh mới về di động và trí tuệ nhân tạo, cùng với các sản phẩm từ lĩnh vực thiết bị gia dụng thông thường tại CES 2024, triển lãm thương mại có ảnh hưởng nhất thế giới.

Những dấu hiệu gần đây cho thấy quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh của LG Electronics đang đi đúng hướng, với ước tính thu nhập quý IV/2023 tăng vọt. Lợi nhuận hoạt động của hãng tăng gấp bốn lần trong quý IV vừa qua, ước đạt 312,5 tỷ won, nhờ doanh thu bán hàng mạnh mẽ của các thiết bị gia dụng và giải pháp linh kiện xe hơi.

Dự kiến, LG Electronics sẽ công bố kết quả kinh doanh, bao gồm cả thu nhập ròng, cho cả năm 2023 vào cuối tháng 1/2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục