BNEWS Cuba là quốc gia điển hình trên thế giới về chống đói nghèo cũng như trong việc đối phó và giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu ngày 4/5, đại diện của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) Marcelo Resende nhấn mạnh Cuba đã chú trọng phát triển của ngành sản xuất lương thực, với việc dân chủ hóa đất đai thông qua Cải cách Nông nghiệp, vốn đã trở thành luật kể từ năm 1959.
Ngoài ra, những năm sau khi cách mạng thành công, Cuba cũng đã bắt đầu thúc đẩy đưa nông nghiệp thành ngành trọng điểm để sản xuất lương thực phục vụ không chỉ nhu cầu trong nước, mà còn để xuất khẩu.
Ông Resende cho hay 4 thập kỷ qua, FAO và Cuba luôn duy trì sự hợp tác vì phát triển, hỗ trợ các kế hoạch thành lập các trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nuôi ong, gia súc, thủy sản và các ngành khác thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật và các dự án hợp tác.
Hiện tại, hợp tác song phương giữa FAO và các cơ quan của Cuba bao trùm các lĩnh vực như khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất giống cây trồng và gia sức, thức ăn gia súc, bảo vệ thực vật, năng lượng tái tạo và một số dự án khác, trong đó FAO cung cấp kiến thức và nguồn lực.
Đặc biệt, trong hợp tác Nam-Nam, Cuba là quốc gia đóng vai trò chủ chốt. Thông qua FAO, quốc gia vùng Caribe này đã góp phần hỗ trợ kỹ thuật và kiến thức về đảm bảo an ninh lương thực cho nhiều nước khác.
Trong khi đó, đại diện Chương trình Lương thực thế giới (WFP) Laura Melo khẳng định Cuba là một trong những nước đi đầu và thành công trong nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời là một trong những quốc gia đảm bảo cao nhất việc tăng cường dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em.
Bà Melo cho biết, theo các số liệu, Cuba đứng ở vị trí cao trên toàn thế giới về đảm bảo an ninh lương thực, bất chấp những khó khăn trong giai đoạn "đặc biệt" và lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính kéo dài của Mỹ gần 6 thập kỷ qua.
Theo đại diện của WFP, Cuba rất coi trọng vấn đề chủ quyền lương thực và an ninh lương thực. Đây cũng là những vấn đề được ưu tiên trong các đường lối của quá trình Cập nhật Mô hình kinh tế tại đảo quốc Caribe này.
Cũng theo hai đại diện của các tổ chức thuộc Liên hợp quốc nói trên, Cuba là nước đã hoàn thành các mục tiêu của thiên niên kỷ giai đoạn 2000-2015 về xóa đói và các mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2015-2030 về xóa bỏ hoàn toàn nạn đói./.
Tin liên quan
Kinh tế Cuba tiếp bước trên con đường phát triển
Cuba đang bước sang một thời kỳ mới với sự kiện chuyển giao quyền lực sau 6 thập kỷ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNinh Bình được đề cử hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026
Ngày 4/8, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, Ban tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vừa công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiChống buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Ninh
Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa luôn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, kiểm soát biên giới.
-
Kinh tế xã hộiGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh bị khởi tố
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng: Nhiều khởi sắc trong phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư
Chiều 4/8, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức giao ban báo chí với nhiều nội dung thông tin được dư luận quan tâm.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội tích hợp camera AI để phát hiện sớm điểm ngập
Hà Nội yêu cầu tích hợp camera AI với hệ thống thoát nước, chủ động phát hiện điểm ngập, nâng hiệu quả điều hành và giảm thiệt hại do mưa lớn.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh tăng tốc hiện đại hóa công nghệ xử lý rác
Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 14.000 tấn/ngày sau khi mở rộng địa giới hành chính đang tạo sức ép lớn đối với hạ tầng môi trường TP. Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai sạt lở tại khu vực trạm thu phí BOT đường tỉnh 155
Sáng 4/8, tại Km12+600 đường tỉnh 155, đoạn qua thôn Trung Chải, xã Tả Phìn xảy ra sạt lở taluy dương tại khu vực Trạm thu phí BOT, đoạn dẫn lên cầu Móng Sến, kết nối với Quốc lộ 4D.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai kiên quyết sơ tán người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu sẵn sàng phương án, kiên quyết sơ tản, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
-
Kinh tế xã hộiSố hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói
Nghị quyết 36/2026/NQ-CP tháo gỡ những bất cập về quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.











