BNEWS Tính tới thời điểm này, đã có 129 tàu chở hơn 2,8 triệu tấn ngũ cốc rời các cảng của Ukraine tới các nước kể từ khi LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 14/9, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vừa có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt nhằm tháo gỡ những trở ngại còn tồn tại để thỏa thuận Biển Đen phát huy tối đa tác dụng trong việc đưa ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine và Nga ra thế giới.
Tổng thư ký Antonio Guterres chia sẻ với báo giới kết quả tích cực từ cuôc điện đàm của ông với Tổng thống Nga, đồng thời vui mừng cho biết những thành công của Sáng kiến Biển Đen tính tới thời điểm này đã giúp cho nguồn cung lương thực và phân bón được vận chuyển từ các cảng tại Ukraine tới các nơi trên thế giới, đóng vai trò đáng kể giảm bớt giá cả lương thực toàn cầu đang tăng chóng mặt mỗi ngày, vì đứt gãy chuỗi cung kể từ khi chiến tranh xảy ra ở Ukraine.Theo số liệu của Trung tâm điều phối chung Sáng kiến Biển Đen đặt tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), tính tới thời điểm này, đã có 129 tàu chở hơn 2,8 triệu tấn ngũ cốc rời các cảng của Ukraine tới các nước kể từ khi LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận Biển Đen được ký kết hồi tháng Bảy vừa qua.Nguồn cung này đã giúp ổn định giá ngũ cốc ở nhiều nơi và giúp thế giới tránh khỏi đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, bởi Nga và Ukraine đều là các nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới.
Về xuất khẩu ngũ cốc của Nga, nước này cho biết vẫn gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây, cho dù các lệnh trừng phạt này không nhằm trực tiếp vào các sản phẩm nông nghiệp.
Đại diện đàm phán thương mại của LHQ Rebeca Grynspan - Tổng thư ký Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) - khẳng định LHQ đang tích cực thúc đẩy để giảm thiểu ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hàng xuất khẩu nông nghiệp của Nga, đặc biệt là xuất khẩu amoniac.Bà Grynspan khẳng định hàng nông nghiệp của Nga cũng đã rời các cảng để xuất khẩu nhờ các nỗ lực của LHQ trao đổi với Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.
Sáng kiến Biển Đen thực sự đã giúp nhiều nước tránh được nguy cơ rơi vào nạn đói, đặc biệt trong bối cảnh thế giới còn chưa hồi phục hoàn toàn sau đại dịch COVID-19 và nhiều cuộc xung đột, khủng hoảng khác xảy ra ở khắp nơi.Với những nỗ lực của LHQ, đặc biệt của Tổng thư ký Antonio Guterres, rất có thể Sáng kiến Biển Đen sẽ tiếp tục gia hạn sau 120 ngày đầu tiên./.
- Từ khóa:
- liên hợp quốc
- ngũ cốc
- xuất khẩu ngũ cốc
- ukraine
- nga
Tin liên quan
Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine tăng mạnh
Trung tâm điều phối chung (JCC) có trụ sở tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 11/9 đã cho phép 4 tàu hàng khác chở tổng cộng 64.657 tấn lương thực rời các cảng biển ở Ukraine.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".










