Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh Đồng Nai, Bình Dương

06:02' - 11/01/2020
BNEWS Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh Đồng Nai, Bình Dương sẽ kéo dài 14 ngày.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh Đồng Nai, Bình Dương. Ảnh: Thanh Sang- TTXVN

* Học sinh Đồng Nai được nghỉ Tết 14 ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với học sinh và cán bộ, giáo viên các cấp học, từ mầm non đến THPT.

Theo đó, học sinh và giáo viên từ mầm non đến THPT sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 20/1 đến ngày 1/2/2020 (tức từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng).

Đối với cán bộ công chức thuộc Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT cấp huyện được nghỉ tết liền 7 ngày, từ 23 đến 29/1/2020 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).

Do ngày 25 và 26/1/2020 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) trùng vào ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên được nghỉ bù vào ngày 28 và 29/1/2020 (tức mùng 4 và mùng 5 tết).

Như vậy, học sinh sẽ có thời gian nghỉ Tết liên tục là 14 ngày, kể cả ngày chủ nhật (2/2/2020).

* Học sinh Bình Dương được nghỉ Tết 14 ngày

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bình Dương, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương được nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ 20/1/2020 đến hết ngày 2/2/2020.

Học sinh sẽ đi học lại bình thường vào ngày 3/2/2020 (tức ngày 10 tháng Giêng).

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức (kể cả công chức, viên chức nghỉ hưu theo chế độ quy định); đồng thời lưu ý công tác đảm bảo an toàn trong những ngày Tết.

Thực hiện nghiêm lệnh cấm sử dụng các loại pháo và sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyến, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng học sinh sử dụng các loại pháo và các trò chơi có hóa chất độc hại, dễ gây cháy, nổ tại cơ sở giáo dục…

Sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục báo cáo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh an toàn trường học, tình hình học sinh đi học trong ngày đầu năm mới và những vấn đề phát sinh (nếu có) về Sở GD&ĐT./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục