Liên minh De Heus – Hùng Nhơn muốn phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao tại Cần Thơ

13:31' - 20/04/2026
BNEWS Liên minh sẽ xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp khép kín từ con giống, thức ăn, nuôi trồng đến chế biến và xuất khẩu theo các tiêu chuẩn khắt khe như EU, Halal, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) về chiến lược nâng cấp hạ tầng sản xuất và định hướng đầu tư chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2026 – 2030. Đây là động lực thúc đẩy nông nghiệp Cần Thơ chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững.

 

Là hai doanh nghiệp có thế mạnh vượt trội trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống và phát triển chuỗi liên kết toàn cầu, Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn đã trình bày kế hoạch đầu tư chiến lược giai đoạn 2026 – 2030.

Theo đó, liên minh sẽ xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp khép kín từ con giống, thức ăn, nuôi trồng đến chế biến và xuất khẩu theo các tiêu chuẩn khắt khe như EU, Halal, Nhật Bản và Hàn Quốc. Mô hình này không chỉ tập trung vào năng suất mà còn chú trọng ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời để giảm thiểu phát thải.

Về quy mô, hai tập đoàn dự kiến rót thêm 5.900 tỷ đồng trong giai đoạn tới, nâng tổng mức đầu tư tại Việt Nam lên 18.300 tỷ đồng vào năm 2030. Một dấu mốc quan trọng được kỳ vọng vào đầu năm 2027 là việc vận hành nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm công nghệ cao và xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang thị trường Halal. Khi hệ thống hoàn thiện, dự kiến mỗi năm chuỗi liên kết sẽ cung ứng 80 triệu con gà giống và 25 triệu con gà thịt, tạo nền tảng vững chắc cho xuất khẩu nông sản.

Nhận định Cần Thơ là địa phương quan trọng đối với De Heus, ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, thông tin tại thành phố Cần Thơ, chuỗi liên kết De Heus đã và đang đồng hành cùng người chăn nuôi, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi thủy hải sản thông qua việc cung cấp các loại thức ăn, con giống và giải pháp dinh dưỡng vật nuôi cùng với các giải pháp kỹ thuật cho người chăn nuôi. Đặc biệt, De Heus đã và đang vận hành 3 nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm tại Khu công nghiệp Trà Nóc I, Khu công nghiệp Trà Nóc II và Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai đoạn 1 (tỉnh Hậu Giang cũ).

Các nhà máy này đã và đang vận hành ổn định, cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu mỗi năm hơn 700.000 tấn sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, đem về doanh thu hơn 200 triệu USD/năm và tạo việc làm ổn định cho hơn 500 lao động địa phương. Từ thành công của mô hình liên kết trong ngành thủy sản như cá tra và tôm, De Heus cùng tập đoàn Hùng Nhơn đang nỗ lực nhân rộng chuỗi liên kết này sang mảng gà công nghiệp và heo.

Cùng đó, De Heus đang mong muốn tìm kiếm các đối tác tại thành phố Cần Thơ trong việc phát triển và sản xuất giống cá da trơn (cá tra, cá basa) chất lượng cao, sạch bệnh, năng suất tốt để cung cấp cho khách hàng.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn xác định trọng tâm là phát triển mô hình liên kết chuỗi chặt chẽ, từ khâu cung ứng đầu vào như thức ăn chăn nuôi, con giống đến khâu đầu ra là các nhà máy chế biến thực phẩm. De Heus - Hùng Nhơn là cam kết không cạnh tranh trực tiếp với người nông dân, mà thay vào đó là đồng hành và phát triển dựa trên sự hợp tác liên kết.

Bên cạnh việc củng cố vị thế tại các khu vực truyền thống như Đông Nam Bộ (trọng tâm là Tây Ninh) và Tây Nguyên, tập đoàn đang chú trọng mở rộng xuống khu vực miền Tây. Ông Hùng đánh giá cao dư địa phát triển tại Cần Thơ cũng như các tỉnh lân cận như Vĩnh Long và Cà Mau để triển khai hệ thống nhà máy sản xuất, chế biến thực phẩm mới.

Chia sẻ về mục tiêu sản xuất và xuất khẩu, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết, bên cạnh việc duy trì xuất khẩu sang Nhật Bản, liên danh đang nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư và hoàn thiện các tiêu chuẩn để hướng tới mục tiêu xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Hà Lan vào đầu năm 2027.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tập đoàn mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc về quỹ đất và thủ tục pháp lý, hạ tầng giao thông, logistics. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các bên sớm tiến hành khảo sát và triển khai nhanh chóng các dự án tiềm năng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao các đề xuất của hai tập đoàn, cho rằng đây là những định hướng hoàn toàn phù hợp với chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí hậu của địa phương.

Việc triển khai hiệu quả mô hình hợp tác này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích đa mục tiêu cho Cần Thơ như: nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy công nghiệp chế biến và gia tăng kim ngạch xuất khẩu; tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và chuyển đổi phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi bền vững.

Cần Thơ là một trong sáu thành phố trực thuộc Trung ương với cơ cấu kinh tế đặc thù, trong đó nông nghiệp vẫn chiếm gần 22% tổng GRDP thành phố, tương ứng với quy mô kinh tế khoảng 306.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025. Về năng lực sản xuất, Cần Thơ là trung tâm nông nghiệp lớn của vùng với sản lượng lúa gạo đạt 4,7 triệu tấn (chỉ đứng sau An Giang) và tổng sản lượng thủy hải sản đạt gần 1 triệu tấn trên diện tích canh tác gần 100.000 ha. Bên cạnh đó, lĩnh vực chăn nuôi cũng phát triển mạnh mẽ với tổng đàn gia súc, gia cầm đạt quy mô gần 20 triệu con.

Dựa trên tiềm năng sẵn có, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Cần Thơ với các Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn rất lớn, đặc biệt khi thành phố đang chuyển mình theo định hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và bền vững.

Thành phố sẵn sàng cung ứng quỹ đất và nguồn nước cho các dự án chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nước ngọt lẫn nước mặn, đồng thời hỗ trợ tối đa việc hình thành các nhà máy chế biến theo quy trình tuần hoàn tại các khu công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng. Thành phố Cần Thơ cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và môi trường đầu tư minh bạch để các tập đoàn triển khai dự án thành công, bền vững.

Tuy nhiên, để sự hợp tác đi vào chiều sâu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ đề nghị nhà đầu tư làm rõ các yêu cầu về quỹ đất, công nghệ kiểm soát chất thải và cơ chế liên kết hài hòa giữa doanh nghiệp với các hộ nông dân nhỏ lẻ để tránh gây xáo trộn tổ chức sản xuất hiện tại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục