Lĩnh vực khách sạn của Thụy Sỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19

08:52' - 09/08/2022
BNEWS Các khách sạn Thụy Sỹ đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong nửa đầu năm 2022 với tổng cộng 16,9 triệu lượt khách lưu trú qua đêm tại quốc gia Trung Âu này.

Văn phòng thống kê Liên bang (FSO) thông báo các khách sạn Thụy Sỹ đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong nửa đầu năm 2022 với tổng cộng 16,9 triệu lượt khách lưu trú qua đêm tại quốc gia Trung Âu này, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, con số trên vẫn dưới mức trước đại dịch COVID-19.

 

Du khách trong nước chiếm hơn một nửa tổng lượng đặt phòng (10 triệu), tăng 8%. Lượng khách quốc tế quay trở lại sau khi Thụy Sỹ dỡ bỏ các hạn chế đi lại do COVID-19 tăng từ 2,2 triệu lên 6,9 triệu.

Trong số này, người châu Âu vẫn chiếm ưu thế (70%) cho dù Thụy Sỹ vào tháng Tư năm nay đã bình thường hóa các yêu cầu đối với tất cả các nước. Du khách Mỹ và châu Á cũng tăng trở lại sau khi hầu như vắng bóng trong hai năm qua.

FSO cho biết trong khi các số liệu tổng thể trong nửa đầu năm nay cho thấy sự phục hồi của ngành khách sạn, song thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch.

Trong cả nước, tất cả các khu vực của Thụy Sỹ đều chứng kiến sự gia tăng của lĩnh vực khách sạn, ngoại trừ bang Ticino ở phía Nam.

Sau năm 2021 bội thu do nhu cầu nội địa lớn, lượng khách lưu trú khách sạn tại bang này đã giảm 13,1% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2022.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục