Lĩnh vực sản xuất của Đức tiếp tục sụt giảm ​

06:36' - 06/10/2023
BNEWS Theo một cuộc khảo sát vừa được công bố, lĩnh vực sản xuất của Đức tiếp tục sụt giảm trong quý III năm nay.

Cuộc khảo sát Chỉ số Nhà quản trị mua hàng tổng hợp (PMI) HCOB do cơ quan xếp hạng tín dụng Mỹ S&P Global thực hiện cho thấy sản lượng của ngành này đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2020.

Cuộc khảo sát cho biết, sự bi quan của các nhà sản xuất hàng hóa trong quý III/2023 ngày càng sâu sắc dẫn đến việc làm bị cắt giảm, trong khi nhu cầu yếu khiến chi phí đầu vào và đầu ra thấp hơn.

Bất chấp sản lượng sụt giảm, điều kiện kinh doanh ở Đức nhìn chung đã cải thiện đôi chút trong tháng 9/2023. Chỉ số PMI HCOB, một chỉ số tổng hợp về số lượng đơn đặt hàng mới, sản lượng, việc làm, thời gian giao hàng của nhà cung cấp và tồn kho hàng mua, đã tăng từ 39,1 trong tháng 8/2023 lên 39,6 trong tháng 9/2023. Tuy đây là mức cao nhất trong 3 tháng nhưng vẫn ở dưới mức 50, ngưỡng phân biệt giữa thu hẹp và mở rộng.

Cyrus de la Rubia, nhà kinh tế trưởng tại HCOB, cho biết, tốc độ giảm các đơn đặt hàng mới đang chậm lại, mang lại hy vọng rằng ngành này đang bắt đầu chuyển hướng tích cực./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục