Lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ hai hạn chế đà giảm của giá vàng phiên 23/6

17:52' - 23/06/2020
BNEWS Trong phiên 23/6, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 1.749,8 USD/ounce, sau khi chạm mức 1.762,84 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 18/5, trong phiên trước.

Giá vàng giảm trong phiên 23/6, trước những dự báo tích cực về số liệu trong lĩnh chế tạo của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone). Tuy nhiên, những lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ hai đã giữ giá kim loại này ở gần mức cao nhất trong hơn một tháng.
Giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 1.749,8 USD/ounce vào lúc 14 giờ 1 phút (theo giờ Việt Nam). Trong phiên trước, giá kim loại này chạm mức 1.762,84 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 18/5. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,2%, xuống 1.762,3 USD/ounce.
Theo người phụ trách chiến lược thị trường của công ty dịch vụ tài chính AxiCorp, Stephen Innes, trên thị trường diễn ra hoạt động chốt lời trước khi Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Eurozone được công bố. Số liệu này tích cực có thể làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư và tăng khả năng phục hồi kinh tế theo hình chữ V.
Tuy nhiên, ông Innes cho rằng các chính phủ và các ngân hàng trung ương có thể tăng cường kích thích để hỗ trợ thị trường vượt qua làn sóng dịch thứ hai, điều sẽ hỗ trợ cho giá vàng.
Giá vàng đã tăng khoảng 15% từ đầu năm đến nay, chủ yếu nhờ lãi suất giảm và các biện pháp kích thích mà các ngân hàng trung ương trên toàn cầu thực hiện nhằm giảm tác động về kinh tế của đại dịch.
Số ca nhiễm mới gia tăng tại Mỹ Latinh, đặc biệt là tại Brazil, trong khi thành phố New York, tâm dịch tại Mỹ, nới lỏng các biện pháp hạn chế sau 100 ngày phong tỏa.        

Các thị trường chứng khoán châu Á trồi sụt sau những tuyên bố "gây hiểu nhầm" của cố vấn Nhà Trắng liên quan đến thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó khẳng định thỏa thuận vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Với các kim loại khác, giá palađi giảm 1,2%, xuống 1.915,98 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,7%, xuống 816,46 USD/ounce, trong khi giá bạc giảm 0,7%, xuống 17,69 USD/ounce.
Tại thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 23/6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 48,68-49,03 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

                       

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục