Lỗ ròng của hai hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc tăng mạnh do dịch COVID-19

21:57' - 14/08/2020
BNEWS Korean Air Lines Co và Asiana Airlines Inc đều ghi nhận lỗ ròng trong nửa đầu năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Korean Air Lines Co. và Asiana Airlines Inc. ngày 14/8 cho biết hai hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc này đều ghi nhận lỗ ròng trong nửa đầu năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 đối với nhu cầu đi lại bằng đường không.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Korean Air lỗ 619,49 tỷ won (523 triệu USD), cao hơn khoản lỗ 482,01 tỷ won của cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, hãng Asiana lỗ ròng 633,26 tỷ won trong giai đoạn này, tăng hơn hai lần so với khoản lỗ 291,62 tỷ won trong cùng kỳ năm ngoái.
Kết quả kinh doanh yếu kém của hai hãng hàng không hàng đầu Hàn Quốc chủ yếu là do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, vốn ảnh hưởng nặng nề đến ngành vận tải hàng không toàn cầu.
Tuy nhiên, Korean Air và Asiana Airlines đã tập trung kiếm được nhiều đơn hàng vận chuyển hàng hóa hơn trong quý II/2020, nhằm bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu đi lại bằng đường không. Điều này đã giúp kết quả kinh doanh của cả hai hãng cải thiện hơn trong quý II.
Nhờ nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường không gia tăng, tình hình kinh doanh của Korean Air đã cải thiện với khoản lãi ròng 162,4 tỷ won trong quý II/2020, trái ngược với mức lỗ ròng 380,78 tỷ won trong cùng kỳ năm trước.

Còn Asiana Airlines ghi nhận lợi nhuận ròng quý II đạt 116,5 tỷ won, so với khoản lỗ ròng 183,14 tỷ won của cùng kỳ năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục