Loạt vụ tấn công tại Tây Ban Nha: Nhận dạng kẻ thực hiện vụ tấn công tại Barcelona

15:53' - 21/08/2017
BNEWS Ngày 21/8, giới chức vùng Catalonia đã công bố nhận dạng kẻ lái chiếc xe tải lao vào đám đông ở thành phố Barcelona, làm 13 người thiệt mạng cách đây 4 ngày.
Cảnh sát điều tra chiếc xe liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Cambrils, đông bắc Tây Ban Nha ngày 18/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một tuyên bố trên trang twitter, cảnh sát vùng Catalonia cho biết họ đã biết chính xác đối tượng lái chiếc xe tải, nhưng không công bố danh tính của y. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ của vùng này, ông Joaquim Forn cho biết "mọi bằng chứng cho thấy đối tượng này là Younes Abouyaaqoub". Cảnh sát đang ráo riết truy tìm đối tượng này. 

Abouyaaqoub, 22 tuổi, người Maroc, sinh sống tại thị trấn Ripoll. Y được cho là kẻ đã lao xe tải vào đám đông trên phố đi bộ Las Ramblas (Lát Ram-blát) ở Barcelona tối 17/8 làm 13 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Chính quyền vùng Catalonia tuyên bố sẽ phát lệnh truy nã đối tượng này trên toàn châu Âu.

Trong khi đó, báo El Pais của Tây Ban Nha đã công bố nhiều hình ảnh được cho là Abouyaaqoub. 3 bức ảnh cho thấy đối tượng là nam giới và trong ảnh có đeo kính râm.

Trước đó, cảnh sát Tây Ban Nha đã xác định 3 xe tải được thuê bằng thẻ ngân hàng của Abouyaaquoub. Theo điều tra, một xe tải được sử dụng trong vụ tấn công ở Barcelona. Một xe khác được phát hiện tại Vic (Vích), cách Barcelona 70 km về phía Bắc. Chiếc xe thứ ba được phát hiện ở Ripoll.

Tối 17/8, một đối tượng đã lái xe tải lao vào đám đông trên phố đi bộ Las Ramblas ở Barcelona làm 13 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Vài giờ sau đó, một vụ đâm xe khác xảy ra tại thị trấn Cambrils làm ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có 1 cảnh sát. Hai vụ tấn công liên tiếp này đã làm chấn động châu Âu và thế giới. Các vụ tấn công tương tự cũng đã từng xảy ra ở các nước châu Âu như Pháp, Anh và Đức./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục