Lợi nhuận của Fast Retailing tăng 23% trong nửa đầu tài khóa 2020-2021

07:02' - 09/04/2021
BNEWS Lợi nhuận hoạt động của Fast Retailing trong giai đoạn tháng 9/2020 đến tháng 2/2021 đã tăng 22,9% so với cùng kỳ giai đoạn trước, lên 167,98 tỷ yen (1,53 tỷ USD)
Fast Retailing Co., tập đoàn bán lẻ sở hữu thương hiệu thời trang Uniqlo, ngày 8/4 cho biết, lợi nhuận hoạt động của tập đoàn này trong giai đoạn tháng 9/2020 đến tháng 2/2021 đã tăng 22,9% so với cùng kỳ giai đoạn trước, lên 167,98 tỷ yen (1,53 tỷ USD), nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với quần áo mặc thông thường tại thị trường Nhật Bản và Trung Quốc.

Fast Retailing, cũng điều hành thương hiệu quần áo GU, cho biết tập đoàn này đã điều chỉnh tăng triển vọng lợi nhuận hoạt động cho tài khóa hiện tại (kết thúc vào tháng 8/2021) lên 255 tỷ yen so với dự báo ban đầu là 245 tỷ yen.

Lợi nhuận ròng của Fast Retailing đã tăng 5,4% trong nửa đầu tài khóa này lên 105,87 tỷ yen, trên doanh thu 1.200 tỷ yen, giảm 0,5% so với cùng kỳ tài khóa trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục