Lợi nhuận của Top Glove tăng gần 485% trong giai đoạn tháng 3-5/2021

07:01' - 11/06/2021
BNEWS Lợi nhuận ròng quý III tài khóa 2020 -2021 (giai đoạn ba tháng tính đến hết ngày 31/5) của Top Glove đã tăng 485% so với cùng kỳ tài khóa trước.
Tập đoàn sản xuất găng tay y tế lớn nhất thế giới của Malaysia Top Glove Corporation Bhd ngày 9/6 cho biết lợi nhuận ròng quý III tài khóa 2020 -2021 (giai đoạn ba tháng tính đến hết ngày 31/5) tăng 485% so với cùng kỳ tài khóa trước, do nhu cầu đối với găng tay tăng cao trong giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19.
Top Glove đã công bố lợi nhuận liên tục tăng cao kỷ lục trong bốn quý gần đây, nhờ việc người dân sử dụng găng tay nhiều hơn khi nhận thức về vệ sinh được nâng cao giữa bối cảnh đại dịch bùng phát trên toàn cầu.
Trong hồ sơ gửi thị trường chứng khoán, Top Glove cho biết lợi nhuận ròng của tập đoàn trong giai đoạn tháng 3-5/2021 đã tăng lên 2,04 tỷ ringgit (495,63 triệu USD) từ 347,9 triệu ringgit của cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu tăng 147% đạt 4,16 tỷ ringgit so với doanh thu 1,69 tỷ ringgit của cùng kỳ năm trước.
Top Glove, vốn sản xuất 100 tỷ chiếc găng tay mỗi năm, cho biết giá bán trung bình, vốn tăng cao trong tháng Hai, đã giảm trong thời gian vừa qua, và tập đoàn thực hiện nhiều điều chỉnh để phù hợp với xu hướng giá của thị trường găng tay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục