Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên mức cao nhất trong hơn 10 năm

10:58' - 20/09/2022
BNEWS Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lần đầu tiên vượt mốc 3,5% kể từ tháng 4/2011, lên đến 3,518% khi các nhà đầu tư bán trái phiếu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ngày 19/9 đã lên mức cao nhất trong hơn 10 năm qua, trong khi đồng USD mạnh lên trong bối cảnh các nhà đầu tư bất an khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ tăng lãi suất trong tuần này để kiềm chế lạm phát.

 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lần đầu tiên vượt mốc 3,5% kể từ tháng 4/2011, lên đến 3,518% khi các nhà đầu tư bán trái phiếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm lên tới 3,94% - mức cao kỷ lục trong vòng 15 năm qua. Lợi suất cao hơn giúp củng cố "đồng bạc xanh" và khiến vàng ít hấp dẫn hơn.

Đồng USD cũng tăng khoảng 0,1% so với các đồng khác trong rổ tiền tệ, trong khi giá vàng suy yếu, ở quanh mức thấp kỷ lục trong 29 tháng qua, ghi nhận hôm 16/9. Giá vàng kỳ hạn ở Mỹ cũng giảm 0,3% xuống 1.678,20 USD/ounce.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 19/9, thị trường chứng khoán Phố Wall cũng đã tăng điểm nhờ sự phục hồi của các cổ phiếu công nghệ. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 19/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,64%, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,76% và chỉ số tổng hợp S&P tăng 0,69%. Tuy nhiên, cả 3 chỉ số này đều "đỏ sàn" khi mở cửa phiên giao dịch ngày 19/9.

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại công ty tư vấn đầu tư RJO Futures (Mỹ) cho biết việc giá vàng vẫn đang quanh mức thấp phần lớn do những đồn đoán về cuộc họp của Fed trong tuần này.

Nhiều dự báo cho thấy Fed có thể tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản sau khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày vào ngày 21/9 tới. Động thái trên có thể khiến lãi suất cơ bản của Fed tăng lên ngưỡng 3-3,25%. Thậm chí một số nhà phân tích còn nhận định Fed có thể tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Washington, các nhà kinh tế học hàng đầu được báo Financial Times khảo sát đều cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất chuẩn lên trên 4% và duy trì mức này cho đến sau năm 2023 nhằm kiềm chế lạm phát.

Gần 70% trong số 44 nhà kinh tế được khảo sát cho rằng lãi suất cho vay của chu kỳ thắt chặt tiền tệ này sẽ đạt đỉnh từ 4-5% và 20% số nhà kinh tế được khảo sát cho rằng lãi suất sẽ cao hơn mức này.

Hầu hết những người được hỏi dự đoán chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi sẽ giảm từ mức 4,6% trong tháng 7 xuống còn 3,5% vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, vẫn có gần 30% số nhà kinh tế dự đoán chỉ số này sẽ vượt quá 3% trong 1 năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, có tới hơn 30% số nhà kinh tế hàng đầu tham gia khảo sát cảnh báo Fed sẽ không thể ngăn chặn lạm phát hiệu quả nếu không tăng lãi suất trên 4% vào cuối năm nay. Phần lớn những người được hỏi cho rằng Fed sẽ duy trì mức lãi suất này trong một thời gian dài.

68% những người được hỏi cho rằng áp lực giá cả giảm nhẹ, bất ổn thị trường tài chính và thị trường lao động xấu đi là những lý do khiến Fed tạm dừng chiến dịch thắt chặt tiền tệ, nhưng sẽ không có việc ngân hàng này giảm lãi suất trước năm 2024.

Gần 70% số những nhà kinh tế tham gia khảo sát cho rằng Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia có thể tuyên bố suy thoái kinh tế vào năm 2023, theo đó, suy thoái có thể xảy ra trong quý I hoặc quý II/2023./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục