Long An dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách nhà nước

20:21' - 08/10/2020
BNEWS Chiều 8/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Long An gặp mặt và biểu dương các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh hiện có gần 12.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn đăng ký khoảng 330.000 tỷ đồng; khoảng 2.000 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với số vốn gần 235.000 tỷ đồng và 1.080 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 6,55 tỷ USD. Cùng đó, có 16/32 khu công nghiệp hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt 87,6% và 22/62 cụm công nghiệp hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt 77,6%.

Các doanh nghiệp đã góp phần đưa Long An vươn lên dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách nhà nước với trên 18.300 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp phải chịu tác động từ dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc của các cấp, ngành cùng nhiều chủ trương hỗ trợ thiết thực, cộng đồng doanh nghiệp đã vượt khó, góp phần giúp Long An giữ được mức tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 4,03%.

Thời gian tới, tỉnh Long An sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tâm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An cho biết, trong giai đoạn này, các doanh nghiệp đang dồn hết tâm sức đối phó với những khó khăn bởi dịch COVID-19. Mục tiêu các doanh nghiệp đặt ra là giữ ổn định lực lượng lao động để nâng cao doanh thu, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Long An đã trao Bằng khen, Cờ thi đua và Cúp vàng cho 37 doanh nghiệp xuất sắc trong quá trình góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục