Long An phát hiện nhiều vụ xuất cảnh trái phép chỉ trong buổi sáng

12:12' - 26/03/2021
BNEWS ​Chỉ trong sáng 26/3, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phát hiện hai vụ xuất cảnh trái phép.

Vào lúc 0 giờ 30 ngày 26/3, tổ công tác Trạm Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tuần tra khu vực ngã ba chợ Tho Mo ở ấp 4, xã Mỹ Quý Tây. Tại đây, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ba đối tượng trên gồm: Ngô Thị Giàu (sinh năm 1993), ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang;  Nguyễn Văn Thành (sinh năm1995), xã Nghi Văn và Nguyễn Đức Sinh (sinh năm 1993), xã Nghi Kiều, đều thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Đến 6 giờ cùng ngày, Tổ công tác lại phát hiện 2 người có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép cũng ở địa điểm ngã ba chợ Tho Mo, ấp 4 trên. Tại đây, các đối tượng khai tên Nguyễn Hải Đường (sinh năm 1972),  Nguyễn Văn Long (sinh năm 1998), quê xã Hưng Trạch, huyện Bố Trach, tỉnh Quảng Bình.

Tổ công tác đã lập biên bản 2 vụ, đưa 5 đối tượng trên về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp công an huyện Đức Huệ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ đường dây, đối tượng có liên quan đến việc đưa người xuất cảnh trái phép.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 25/3, Đồn biên phòng Bến Phố phối hợp các lực lượng chức năng xã Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, Long An) khi đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu kênh KT10, thuộc ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, đã phát hiện nhóm 12 đối tượng người nước ngoài (có 10 nam, 2 nữ).  

Qua xác minh, nhóm đối tượng này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sau đó xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục