Lũ lụt khiến hàng nghìn người phải di dời tại Myanmar

10:40' - 09/10/2023
BNEWS Ngày 8/10, một quan chức Myanmar cho biết tổng cộng 5.648 người đã phải di dời khỏi nơi ở sau khi mưa lớn trút xuống vùng Bago, miền Nam nước này.

Theo Tân Hoa xã, quan chức U Thaung Shwe đứng đầu Cơ quan Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư vùng Bago cho biết tính đến trưa cùng ngày, những người trong diện phải sơ tán đã được đưa tới 17 lán trại tránh trú tạm thời. Các lực lượng chức năng cũng đang tiến hành những hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

 

Theo thông tin từ đại diện sở cứu hỏa Myanmar (tại vùng Bago) U Than Tun Oo, nước sông Bago đã vượt mức báo động kể từ 4h sáng cùng ngày. Chỉ 2 giờ sau, các hoạt động cứu hộ bắt đầu được triển khai.

Trước đó, đợt mưa lũ hoành hành từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 năm nay tại Myanmar đã cướp đi sinh mạng của 5 người và buộc khoảng 40.000 người phải sơ tán./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục