BNEWS Từ tháng 5/2020 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 152 trường hợp nhập cảnh trái phép, trong đó có một trường hợp người nhập cảnh trái phép dương tính với virus SARS-CoV-2.
Công an Thành phố cần phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố lựa chọn một số án điểm về nhập cảnh trái phép, thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự để kịp thời đưa ra truy tố, xét xử, tạo sự răn đe".
Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi giao ban công tác phòng, chống dịch COVID-19 của 24 quận, huyện trong toàn Thành phố diễn ra chiều 17/8.
Theo ông Nguyễn Thành Phong, dù đã trải qua 15 ngày không có ca mắc trong cộng đồng nhưng với mật độ dân cư đông, việc giao thương, đi lại phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.Đặc biệt, từ tháng 5/2020 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 152 trường hợp nhập cảnh trái phép, trong đó có một trường hợp người nhập cảnh trái phép dương tính với virus SARS-CoV-2.
Nhận định đây là nguồn lây bệnh nguy hiểm nếu không được kiểm soát chặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công an Thành phố cần tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát người nhập cảnh trái phép trên địa bàn, lập chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh ở các vị trí trọng yếu.Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu lãnh đạo UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu có người nhập cảnh trái phép trên địa bàn.
Đặc biệt, Công an Thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố lựa chọn một số án điểm về nhập cảnh trái phép, thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự để kịp thời đưa ra truy tố xét xử, tạo sự răn đe.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện không được lơ là, mất cảnh giác bởi dịch COVID-19 từ Đà Nẵng đã lây lan sang 15 tỉnh, thành phố khác trong nước. "Chúng ta cần triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nếu để ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng thì sẽ vô cùng nguy hiểm bởi mật độ dân cư của Thành phố đông, hoạt động kinh tế nhộn nhịp, do đó tốc độ lây lan cũng sẽ nhanh hơn các địa phương khác". Nhận định tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện cần chuẩn bị các kịch bản ứng phó chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 17/8, Thành phố phát hiện 76 ca mắc COVID-19 và 1 ca chuyển viện từ Bệnh viện Bạc Liêu; trong đó 62 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, vẫn còn 15 trường hợp đang được tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của 15 bệnh nhân này ổn định. Trong ngày 17/8, Thành phố vẫn còn 182 người có triệu chứng viêm đường hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại khu cách ly của các bệnh viện. Liên quan đến công tác xét nghiệm cho người từng đến Đà Nẵng từ 1/7/2020, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 17/8, đã có 53.317 người khai báo y tế. Ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp này, hiện đã có 52.675 người có kết quả âm tính, 6 người có kết quả dương tính đã được Bộ Y tế công bố (gồm bệnh nhân số 510, 517, 518, 567, 568, 589), còn lại đang chờ kết quả. Trong hai ngày 13 và 14/8/2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đón 632 người ở Đà Nẵng trở về địa phương qua sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả đều đã được Sở Y tế Đà Nẵng xét nghiệm, kiểm tra và được bố trí cách ly tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh (297 người) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (335 người). Trong những ngày tới, ngành Y tế và chính quyền các địa phương của Thành phố tiếp tục vận động người từng đến Đà Nẵng khai báo y tế để được xét nghiệm, kiểm tra, theo dõi sức khỏe (trong hai ngày 15-16/8 đã có 868 người khai báo thêm). Ngoài ra, Thành phố sẽ mở rộng việc rà soát, xét nghiệm sàng lọc đối với người đến từ các địa phương có nhiều ca mắc trong cả nước như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội, Hải Dương.../.Tin liên quan
Dịch COVID-19 chiều 17/8: Thêm 12 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh
Theo bản tin lúc 18h00 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca mắc mới trong đó có 1 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và một số bị cáo được đề nghị giảm án
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Kim Tiến từ 6 tháng đến 1 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtĐà Nẵng: Thanh tra chỉ ra các tồn tại, hạn chế tại dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu
Thanh tra thành phố Đà Nẵng chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình triển khai dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, trong đó có thủ tục đầu tư, đất đai và quy hoạch.
-
Kinh tế và pháp luậtHòa giải ở cơ sở: Đâu là giới hạn của hòa giải viên?
Ngày 25/9, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
-
Kinh tế và pháp luậtBiên phòng Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã
Ngày 24/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt hung thủ tấn công gia đình vợ làm 2 người tử vong ở Củ Chi
Chiều 24/9, một người đàn ông mang hung khí đến kiốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi gia đình vợ người này đang thuê trọ, rồi tấn công khiến 4 người thương vong.
-
Kinh tế và pháp luậtTuyên án tù chung thân 5 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 7.000 người
Tòa án nhân dân thành phố đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn
Ngày 24/9, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô đặc biệt lớn.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạt 14 năm tù chủ hụi lừa 61 hụi viên, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng
Ngày 23/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thúy (58 tuổi, ngụ phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luậtXét xử 29 bị cáo trong dây chuyền sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả
Ngày 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma.











