BNEWS Luật sư của bà Mạnh Vãn Châu cho rằng các tài liệu nội bộ của HSBC Holdings Plc. mâu thuẫn với các tuyên bố của Mỹ, và việc này nằm trong nỗ lực của Mỹ để dẫn độ CFO của Huawei từ Canada về New York.
Thep phóng viên TTXVN tại Ottawa, tại Tòa án tối cao tỉnh British Columbia, Canada ngày 29/6, Mark Sandler, luật sư của bà Mạnh Vãn Châu – Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, cho rằng các tài liệu nội bộ của HSBC Holdings Plc. mâu thuẫn với các tuyên bố của Mỹ, và việc này nằm trong những nỗ lực của Mỹ để dẫn độ CFO của Huawei từ Canada về New York, nơi bà Mạnh Vãn Châu phải đối mặt với cáo buộc gian lận.
Bà Mạnh Vãn Châu, 49 tuổi, bị cáo buộc nói dối HSBC về mối quan hệ của Huawei với Skycom, một công ty kinh doanh ở Iran, vi phạm lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ. Các công tố viên Mỹ cho rằng bà Mạnh Vãn Châu đã đánh lừa HSBC và khiến ngân hàng này có nguy cơ phải chịu trách nhiệm hình sự về các vi phạm đối với lệnh trừng phạt của Mỹ.
Luật sư Mark Sandler cho biết: “Hồ sơ nội bộ của HSBC cho thấy quyền kiểm soát liên tục của Huawei đối với Skycom, bao gồm cả việc Skycom nắm giữ các tài khoản tại HSBC do Huawei kiểm soát. Sao kê tài chính của Skycom thậm chí còn được đưa vào báo cáo về tài khoản Huawei cho trụ sở chính của HSBC”.
Bà Mạnh Vãn Châu đang tìm cách thuyết phục tòa án Canada từ chối yêu cầu bàn giao của Mỹ. Đội ngũ pháp lý của bà Mạnh Vãn Châu đang thúc đẩy việc thừa nhận các tài liệu của HSBC làm bằng chứng, với lý lẽ rằng kho lưu trữ hồ sơ và email cho thấy các cáo buộc của Mỹ, mà tòa án Canada đang được yêu cầu dựa vào, là sai sự thật và gây hiểu lầm. Nếu được tòa án thừa nhận, bà Mạnh Vãn Châu sẽ có thể sử dụng các tài liệu này trong vòng tranh tụng cuối cùng, dự kiến diễn ra vào tháng 8/2021.
Bà Mạnh Vãn Châu, con gái của tỷ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, đã bị bắt tại sân bay Vancouver vào ngày 1/12/2018, sau khi đáp chuyến bay từ Hong Kong (Trung Quốc), trên đường đến Mexico City và điểm đến cuối cùng là Argentina, nơi bà dự kiến tham dự một hội nghị. CFO này đang bị quản thúc tại một trong hai ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình bà tại Vancouver.
Các công tố viên đại diện cho Mỹ trong vụ việc vẫn chưa trả lời các nội dung vừa được đệ trình./.
Tin liên quan
Ngành công nghệ thế giới mất và được gì sau 2 năm vắng bóng Huawei?
Ngành smartphone dần chấp nhận rằng Huawei không còn là một thế lực mang tính toàn cầu. Song đây là lúc nhìn nhận lại thế giới thiếu vắng Huawei đã tác động đến ngành smartphone ra sao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











