Lực đẩy thoát nghèo ở Hoà Bình
Để Hòa Bình có điều kiện khai thác tiềm năng lợi thế và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Đảng bộ, chính quyền nơi đây đã tập trung chỉ đạo các vấn đề chủ yếu như: xây dựng cơ cấu, cơ chế quản lý phù hợp; chuyển mạnh nền sản xuất tự nhiên sang sản xuất hàng hóa, lồng ghép các dự án, nguồn lực.
Trong đó, chú trọng ưu tiên đầu tư nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.
Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hòa Bình đạt những kết quả khả quan, nổi bật đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững, với 29.000 lượt hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,38% năm 2015, còn 11,36% năm 2019, dự kiến cuối năm 2021, giảm còn 6,6%. Kết quả này ghi nhận sự chung tay, hợp lực của nguồn vốn tín dụng chính sách.
Ông Nguyễn Minh Hưng - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình cho biết: Thời gian qua, toàn đơn vị đồng tâm, nhất trí cao tham gia thực hiện đề án giảm nghèo nhanh, bền vững của địa phương thông qua những việc làm cụ thể như lập kế hoạch xử lý phù hợp; tập trung huy động mọi nguồn lực, tổ chức chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn chính sách về tận làng bản, xã phường, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Hiện nay, chi nhánh đang triển khai 19 chương trình tín dụng chính sách với tổng nguồn vốn trên 3.554 tỉ đồng. Đến 31.8.2021, tổng dư nợ của chi nhánh đạt trên 3.541 tỉ đồng, tăng 222 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.
Ngay cả khi dịch COVID-19 bùng phát gây nhiều trở ngại đến tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân, 27.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách từ vùng sâu, vùng xa các huyện Tân Lạc, Yên Thủy, Kim Bôi đến vùng rẻo cao Mai Châu, Lạc Sơn, Đà Bắc... được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 952 tỉ đồng đầu tư vào thâm canh ruộng vườn, phát triển chăn nuôi bò sữa, trâu sinh sản, trồng rừng nguyên liệu giấy, cây ăn quả đặc sản: bưởi, cam...
Đặc biệt, sau 7 năm đưa Chỉ thị 40-CT/TW vào cuộc sống, các nguồn lực tài chính ở Hòa Bình có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước được quy về một đầu mối, giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa bàn quản lý, sử dụng. UBND tỉnh và 10 huyện, thành phố trực thuộc đã cân đối việc thu chi ngân sách, chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội gần 60 tỷ đồng để giúp hộ nghèo và các đối tượng, chính sách vay vốn đầu tư SXKD.
Nhờ có nguồn vốn lớn cùng hệ thống 2.381 Tổ tiết kiệm và vay vốn, mạng lưới 151 Điểm giao dịch tại các thôn bản, khu phố, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hoà Bình đã chủ động đổi mới quy trình thủ tục cấp tín dụng chính sách theo cách thức cho vay trực tiếp, công khai Cùng với đó, việc phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, góp phần thực hiện tốt việc bình xét công khai, công bằng cho các đối tượng vay vốn chính sách và thu nợ, thu lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn, đảm bảo nâng cao chất lượng tín dụng.
Chính sự đổi mới phương thức cấp tín dụng còn tạo thuận lợi, các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở Hòa Bình có lực đẩy mới. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả và gương sáng tập thể, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi xuất hiện.
Điển hình ở xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc được nguồn vốn chính sách tiếp sức chuyển đổi đất đồi cằn cỗi trồng rừng keo, bồ đề kém hiệu quả sang trồng các loại cây có múi như cam, bưởi có tiếng với 100 ha, thu nhập hàng năm hơn 50 tỉ đồng. Gia đình anh Đinh Văn Thái ở thôn Nà Chiếu, xã Cao Sơn khởi đầu từ 40 triệu đồng vay vốn chính sách dành cho hộ nghèo, bây giờ sở hữu mô hình vườn, ao, chuồng lý tưởng, có lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm.
Hay như mô hình của hộ vay vốn Nguyễn Thị Ly ở khu 7, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy sử dụng vốn chính sách từ năm 2015 nuôi bò sinh sản, trồng bưởi và chanh leo, thoát cảnh nghèo và sau khi trả xong nợ, lại được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lạc Thủy giải quyết vay vốn tiếp để mở rộng sản xuất cho hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.
“Bây giờ gia đình tôi có 6 con bò béo khỏe, trước đó đã bán 4 con từ cặp bò mua ban đầu nhờ đồng vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngoài ra, gia đình còn 1,5 ha cây ăn quả đặc sản, 500m2 mặt nước thả cá nước ngọt, tổng thu nhập trên 150 triệu đồng/năm”, chị Nguyễn Thị Ly hồ hởi nói.
Có thể thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách trở thành động lực cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hoà Bình vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, tiếp cận thuận lợi tới chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước, đầu tư hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, mở hướng thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.
Phát huy thành tích đạt được, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện sâu rộng Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư, tập trung làm thật tốt công tác huy động các nguồn lực, chuyển tải kịp thời an toàn mọi đồng vốn về đúng đối tượng thụ hưởng góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới./.
>>>Vốn chính sách giúp người dân vùng cao Bắc Kạn vượt nghèo
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Hà Nam nâng hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội
14:04' - 15/09/2021
Tỉnh ủy Hà Nam vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về việc thực hiện Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
-
Ngân hàng
Tín dụng chính sách xã hội góp phần khắc phục hậu quả dịch COVID-19
13:06' - 14/09/2021
Việc chủ động triển khai tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần khắc phục hậu quả dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ở Cà Mau.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 19/9: Giá mua vào USD tăng nhẹ, giá NDT đảo chiều giảm
08:42'
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay 19/9 ở mức 26.185 - 26.445 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở chiều mua vào so với sáng hôm qua.
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Anh giữ nguyên lãi suất
20:22' - 18/09/2025
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ngày 18/9 thông báo giữ nguyên mức lãi suất chủ chốt 4%, trong bối cảnh lạm phát ở nước này vẫn cao hơn mục tiêu.
-
Ngân hàng
Dư nợ tín dụng Đông Nam Bộ đạt gần 5,4 triệu tỷ đồng
19:55' - 18/09/2025
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, tín dụng khu vực Đông Nam Bộ trong 8 tháng 2025 ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực và gắn liền với tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn.
-
Ngân hàng
Ngân hàng số trong kỷ nguyên AI: Cơ hội tăng trưởng và bài toán rủi ro
16:20' - 18/09/2025
Chuyển đổi số đang tái định hình toàn diện hoạt động của ngành ngân hàng, mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Brazil giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn
16:18' - 18/09/2025
Ngày 17/9, Ngân hàng Trung ương Brazil đã giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn ở mức 15% do lạm phát vẫn ở mức cao trong bối cảnh bất ổn toàn cầu liên quan đến chính sách kinh tế của Mỹ.
-
Ngân hàng
Đồng USD ổn định sau khi Fed hạ lãi suất
09:03' - 18/09/2025
Chỉ số USD so với rổ tiền tệ chính rơi xuống 96,224 – mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022 – ngay sau quyết định của Fed, trước khi đảo chiều mạnh và tăng tới 0,44% trong ngày lên 97,074.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 18/9: Đồng USD tiếp tục giảm giá sau quyết định lãi suất của Fed
08:46' - 18/09/2025
Vietcombank giảm tiếp 12 đồng ở cả giá mua vào và bán ra, niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.165 - 26.445 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàng
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước
21:26' - 17/09/2025
Phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 lĩnh vực: Thành lập và hoạt động ngân hàng; hoạt động thanh toán; hoạt động tín dụng.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 17/9: Giá bán USD đi xuống
08:45' - 17/09/2025
Tỷ giá hôm nay 17/9 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm giá, trong khi tỷ giá với Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.