BNEWS Bộ Xây dựng cho biết, thị trường vật liệu xây dựng những tháng đầu năm diễn biến cơ bản ổn định.
Các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu như xi măng, gốm, sứ, kính xây dựng... đều có sản lượng tăng so với cùng kỳ, bảo đảm cân đối cung - cầu và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), sản phẩm xi măng tiêu thụ tháng 6/2018 ước đạt khoảng 8,71 triệu tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017.
Đáng chú ý, lượng xi măng tiêu thụ trong 2 quý đầu năm đạt khoảng 6,91 triệu tấn, tăng 29% với cùng kỳ 2017; trong đó, riêng Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) tiêu thụ đạt khoảng 2,18 triệu tấn. Điểm nổi bật của thị trường xi măng chính là lượng xuất khẩu tăng vượt trội.Lượng xi măng xuất khẩu trong 2 quý đạt khoảng 1,8 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017 với mức giá cũng được cải thiện.
Cùng với sản xuất, hành lang pháp lý cho lĩnh vực vật liệu xây dựng cũng được chú trọng. Ngành xây dựng đã hoàn thành cơ bản việc nghiên cứu 2 quy hoạch quan trọng.Đó là Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Cùng đó, Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng từ năm 2023”. Sau khi được Chính phủ phê duyệt sẽ triển khai thực hiện sớm.Bên cạnh đó, Đề án phát triển vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” cũng đang được nghiên cứu xây dựng.
Hiện Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung và Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công./.- Từ khóa:
- xi măng
- xi măng xuất khẩu
- bộ xây dựng
Tin liên quan
Lilama thử thách tiến độ tại dự án xi măng Tân Thắng
Mốc tiến độ hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành một nhà máy xi măng trong vòng 21 tháng là cực kỳ căng thẳng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá giảm, cà phê chờ nguồn cung vụ mới
Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 1.000-1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027.
-
Hàng hoáNâng giá trị lúa gạo từ vùng nguyên liệu đến thị trường
Sở hữu khoảng 132.000 ha lúa, Ninh Bình có điều kiện thuận lợi để phát triển nền sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn.
-
Hàng hoáGia Lai siết kiểm soát giá, ngăn đầu cơ, găm hàng trong những tháng cuối năm
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.
-
Hàng hoáMỹ xuất kho 4 triệu thùng dầu dự trữ ứng phó bão Isaias
Bộ Năng lượng Mỹ ngày 10/10 đã cho phép xuất tối đa 4 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR)
-
Hàng hoáNga nhất trí cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế
Tổng thống Donald Trump cho biết Nga có thể cung cấp hơn 4,8 triệu tấn dầu diesel, trong bối cảnh Mỹ tìm cách bổ sung nguồn cung và hạ nhiệt giá nhiên liệu.
-
Hàng hoáGiá dầu diesel tại Mỹ tiếp tục neo cao
Giá dầu diesel tại Mỹ vẫn ở mức cao dù chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai các biện pháp tăng nguồn cung, làm gia tăng sức ép lên nông dân, tài xế xe tải và doanh nghiệp vận tải.
-
Hàng hoáThị trường nông sản: Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung
Giá ngô Mỹ lao dốc sau dự báo sản lượng tăng, trong khi giá gạo châu Á và đường thế giới duy trì ở mức cao do lo ngại thời tiết và nguồn cung.
-
Hàng hoáGiải pháp nào tăng nguồn cung rau củ khi thời tiết bất lợi?
Mưa lớn kéo dài tại nhiều vùng trồng đang làm giảm sản lượng rau cung ứng cho thị trường TP. Hồ Chí Minh, đẩy giá một số mặt hàng tăng mạnh.
-
Hàng hoáGạo nhập khẩu và bài toán tiếp cận thị trường Nhật Bản
Giá gạo tăng mạnh tại Nhật Bản mở ra cơ hội cho nhà xuất khẩu, nhưng hạn ngạch, thuế nhập khẩu, chi phí phân phối và yêu cầu chất lượng vẫn là những rào cản lớn.










