BNEWS Malaysia sẽ cho phép các công ty cung cấp dịch vụ đặt xe trực tuyến như Go-Jek của Indonesia bắt đầu hoạt động hạn chế từ tháng 1/2020.
Điều này có thể giúp chấm dứt sự độc quyền của Grab tại thị trường Malaysia.
Go-Jek, doanh nghiệp có sự góp vốn từ Google và các công ty công nghệ Trung Quốc gồm Tencent và JD.com, cho biết việc thâm nhập thị trường Malaysia vẫn chưa được hoàn tất.
Người phát ngôn của Go-Jek cho biết các cuộc thảo luận với chính phủ sở tại vẫn đang diễn ra.
Theo ước tính của công ty Statista (Đức), phân khúc đặt xe của Malaysia dự kiến có doanh thu 558 triệu USD trong năm nay, với tốc độ tăng trưởng khoảng 16%/năm và sẽ cán mốc 1 tỷ USD vào năm 2023.
Thống kê cũng cho thấy tỷ lệ người sử dụng dịch vụ đặt xe tại Malaysia đứng ở mức 12,7% trên tổng dân số 32 triệu người.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook cho biết các công ty như Go-Jek và doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương Dego Ride có thể bắt đầu hoạt động thử nghiệm, để đánh giá nhu cầu của thị trường trong sáu tháng.
Dự án thí điểm ban đầu sẽ được giới hạn trong phạm vi Klang Vlley, khu vực phát triển nhất của Malaysia, nơi đặt thủ đô Kuala Lumpur.
Chương trình sáu tháng sẽ cho phép chính phủ và các công ty tham gia thu thập dữ liệu và đánh giá nhu cầu, trong khi chính phủ cũng làm việc để soạn thảo luật điều chỉnh dịch vụ đặt xe.
Trong phát biểu trước báo giới mới đây, đồng Giám đốc Điều hành của Go-Jek, Andre Soelistyo, cho biết công ty này đang chuẩn bị mở rộng sang Malaysia và Philippines.
Việc thâm nhập thị trường Malaysia của Go-Jek có thể sẽ đặt ra thách thức lớn đối với với Grab, công ty đang “thống trị” thị trường đặt xe trực tuyến sau khi mua lại Uber Technology Inc. tại Đông Nam Á hồi năm ngoái.
Tháng trước, Malaysia đã đề xuất mức phạt 20,5 triệu USD cho Grab, với cáo buộc công ty này vi phạm luật cạnh tranh khi áp đặt các điều khoản hạn chế đối với tài xế./.
- Từ khóa:
- Go Jek
- Grab
- dịch vụ đặt xe trực tuyến
- Malaysia
Tin liên quan
Grab đầu tư 2 tỷ USD vào Indonesia từ nguồn vốn của SoftBank
Công ty cung cấp dịch vụ gọi xe qua ứng dụng di động Grab sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào Indonesia trong vòng 5 năm với nguồn vốn nhận được từ nhà đầu tư Nhật Bản SoftBank Group Corp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Cơ hội tăng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ngành bán dẫn
Đối với Việt Nam, mục tiêu phát triển ngành bán dẫn không chỉ nằm ở việc thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài mà còn phải từng bước nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong nước...
-
Kinh tế sốHoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường
Cục Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Bộ thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
-
Kinh tế sốBắc Ninh tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn
Hiện Bắc Ninh có trên 600 ha đất sạch trong các khu công nghiệp có thể giao ngay cho nhà đầu tư và dự kiến bổ sung khoảng 400 ha đến hết quý I/2027.
-
Kinh tế sốBắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn
Từ nền tảng là một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế sốBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số
Kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Bắc Ninh khi tỷ trọng giá trị tăng thêm của khu vực này đạt 46,3% GRDP năm 2025, cao nhất cả nước.
-
Kinh tế sốSố hóa sản xuất lúa - tôm, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang lan tỏa mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết, sống còn đối với ngành nông nghiệp.







