BNEWS Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ kiểm tra thông tin nhằm chống tin giả và cho phép người dùng kiểm tra tính xác thực của tin tức trực tuyến.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 28/1, Bộ Truyền thông Malaysia ra mắt ứng dụng thoại (Chatbot) tại cổng thông tin Sebenarnya.my - nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ kiểm tra thông tin(AIFA) - nhằm chống tin giả và cho phép người dùng kiểm tra tính xác thực của tin tức trực tuyến.
Phát biểu trong buổi ra mắt AIFA, Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil cho biết nền tảng này sẽ đóng vai trò quan trọng với 3 mục tiêu chính gồm: Giúp công chúng dễ dàng xác minh thông tin và nhanh chóng có thông tin chính xác; phản hồi nhanh đối với thông tin trực tuyến sai lệch; góp phần giải quyết tình trạng tin giả lan truyền ở Malaysia.
AIFA - do Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) thuộc Bộ Truyền thông quản lý - là nền tảng thân thiện với người dùng, có thể truy cập 24/7 (thông qua cổng thông tin Sebenarnya.my) và mạng xã hội WhatsApp phổ biến ở Malaysia (theo số 03-86887997). AIFA sử dụng các thuật toán và máy học (ML) để đối chiếu thông tin với các nguồn đáng tin cậy, nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác đã được xác minh cho người dùng. AIFA có 4 ngôn ngữ thường dùng ở Malaysia gồm tiếng Mã Lai, tiếng Anh, tiếng Quan Thoại và tiếng Tamil, đảm bảo quyền truy cập cho nhiều người dùng.
Bộ trưởng Fahmi Fadzil cho biết AIFA hiện chỉ xử lý đầu vào dạng văn bản nhưng trong tương lai công cụ này sẽ được mở rộng để tiếp nhận các định dạng khác như video, hình ảnh, đồ họa. Dự kiến AIFA được sử dụng phổ biến trước tiên trong Vụ Thông tin thuộc Bộ Truyền thông, tiếp đến là hơn 1.000 Trung tâm phổ biến thông tin quốc gia (NADI) với 1,3 triệu thành viên. Bộ trưởng Fahmi cũng cho biết MCMC - Bộ Truyền thông sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nền tảng truyền thông xã hội và các cơ quan liên quan để giải quyết tình trạng phát tán tin tức giả ở Malaysia.
Theo số liệu chính thức, từ ngày 1 - 27/1/2025, MCMC đã phát hiện và yêu cầu xóa gần 1.600 nội dung trực tuyến gian lận, sau đó các nền tảng có liên quan đã gỡ bỏ hơn 1.200 nội dung đã được xác minh là sai. Năm 2024, gần 20.000 thông tin sai được phát hiện trong đó hơn 17.200 nội dung đã được xóa bỏ.
- Từ khóa:
- trí tuệ nhân tạo
- AI
- tin giả
Tin liên quan
Nga thành lập Hiệp hội kiểm tra tin giả quốc tế
Nga sẽ thành lập Hiệp hội Mạng lưới Kiểm tra tin giả toàn cầu (GFCN) nhằm tập hợp cộng đồng xác minh tin giả quốc tế (FactChecking) có chung quan điểm và giá trị
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệWhatsApp công bố tính năng mới liên quan đến tên người dùng
Bắt đầu từ ngày 29/6, WhatsApp - thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Meta - cho phép người sử dụng đặt trước tên người dùng, tính năng này sẽ chính thức được triển khai vào cuối năm nay.
-
Công nghệCuộc đua công nghệ vũ trụ ngày càng sôi động
Mỹ vẫn giữ lợi thế trong mạng băng thông rộng quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) nhờ các dự án tư nhân như Starlink và Project Kuiper, đồng thời dẫn đầu về công nghệ tên lửa tái sử dụng.
-
Công nghệCông nghệ 3D Mapping hấp dẫn người xem tại Triển lãm quy hoạch Hà Nội 100 năm
Triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm ứng dụng công nghệ số, giúp người dân tiếp cận thông tin quy hoạch một cách trực quan và sinh động.
-
Công nghệKỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và bài toán cân bằng
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ Israel cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường lao động và nền kinh tế số.
-
Công nghệTận dụng AI phát hiện sớm cháy rừng bằng âm thanh
Trong bối cảnh mùa Hè bước vào cao điểm và nguy cơ cháy rừng gia tăng, một startup công nghệ Firewave đang phát triển giải pháp AI nhằm phát hiện hỏa hoạn ngay từ giai đoạn sớm nhất.
-
Công nghệỨng dụng y học số giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh lý tim mạch
Các nghiên cứu mới nhất trên thế giới chỉ ra rằng, điều trị suy tim hiện nay cần được triển khai sớm, đầy đủ và có hệ thống; đồng thời quản lý người bệnh theo từng kiểu hình.
-
Công nghệCông nghệ làm mát đô thị để ứng phó nắng nóng cực đoan
Công nghệ này cho phép đẩy một phần năng lượng Mặt Trời trở lại khí quyển thay vì hấp thụ vào công trình, từ đó giảm nhu cầu sử dụng điều hòa và góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính.
-
Công nghệKhoác “áo số” cho di sản nghìn năm Tháp Bà Pô Nagar
Việc áp dụng công nghệ vào di tích không thuần túy là xu hướng kỹ thuật mà là phương thức diễn giải di sản mới, sinh động và bền vững hơn.
-
Công nghệThái Lan: “Tiếp sức số” cho nông dân
Theo kế hoạch, chương trình sẽ đào tạo miễn phí theo hình thức trực tiếp và trực tuyến cho ít nhất 2.000 nông dân và doanh nghiệp SMEs trong lĩnh vực nông nghiệp.














