BNEWS Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia (MITI) xác nhận nước này đã trở thành điểm thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu trong số các quốc gia mới nổi tại khu vực Đông Nam Á.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 28/1, Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia (MITI) xác nhận nước này đã trở thành điểm thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu trong số các quốc gia mới nổi tại khu vực Đông Nam Á.
MITI cho biết trên cơ sở những thành công về thu hút đầu tư với tổng trị giá hơn 220 tỷ ringgit (hơn 52 tỷ USD) năm 2021 trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ theo ghi nhận của Cơ quan Đầu tư và Phát triển Malaysia (MIDA), Malaysia đã vượt qua các quốc gia Đông Nam Á mới nổi khác, trở thành nước dẫn đầu khu vực về thu hút đầu tư nước ngoài.
Theo MITI, đây là một minh chứng nữa cho sự quyết tâm, cam kết và chủ động của Chính phủ Malaysia trong việc xây dựng các chính sách hợp lý và thúc đẩy cải cách trong nước hiệu quả và liên tục, giúp nâng cao vị thế của nước này trở thành điểm đến đầu tư ưa thích, đồng thời thể hiện niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài vào hệ sinh thái kinh doanh linh hoạt, cũng như nền kinh tế sôi động của Malaysia.
MITI nêu rõ tích cực tìm kiếm cơ hội, đặc biệt trong các lĩnh vực tăng trưởng mới, thúc đẩy mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan, các sáng kiến nâng cao kỹ năng và tạo kỹ năng, cũng như việc thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư chiến lược sẽ vẫn là trọng tâm của MITI nhằm đảm bảo vị trí điểm đến đầu tư nước ngoài hấp dẫn nhất của Malaysia trong khu vực.
MITI khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững và mạnh mẽ của Malaysia trên cơ sở xây dựng nền kinh tế mở với các chính sách thực tế và thân thiện với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư hấp dẫn và thuận lợi./.
- Từ khóa:
- malaysia
- kinh tế malaysia
- thu hút đầu tư
- đông nam á
Tin liên quan
Indonesia nỗ lực thu hút 84 tỷ USD vốn đầu tư trong năm nay
Bộ trưởng Đầu tư kiêm Trưởng Ban Điều phối Đầu tư Indonesia (BKPM) Bahlil Lahadalia ngày 27/1 cho biết chính phủ nước này đặt mục tiêu thu hút 1,2 triệu tỷ rupiah (84 tỷ USD) trong năm 2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.













