Malaysia trở thành Trung tâm sản xuất thiết bị viễn thông cho Ericsson

20:06' - 23/07/2022
BNEWS Malaysia đã được chọn làm Trung tâm sản xuất thiết bị viễn thông 5G ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC), sản xuất thiết bị 5G mới nhất và tiên tiến nhất của bắt đầu từ quý III/2022.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 23/7, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ericsson tại Malaysia kiêm nhiệm Sri Lanka và Bangladesh, David Hägerbro cho biết Malaysia sẽ là nước đầu tiên ở Đông Nam Á sản xuất thiết bị 5G của Ericsson cho thị trường trong nước và khu vực.

Theo ông, quyết định nói trên được đưa ra dựa trên lực lượng lao động tay nghề cao và cơ sở hạ tầng tốt của Malaysia.

Dự kiến, Malaysia sẽ trở thành Trung tâm sản xuất và phân phối khu vực của Ericsson với cơ sở đặt tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur cũng như trung tâm bảo trì và hỗ trợ tại Shah Alam, cho phép Ericsson cải thiện khả năng đáp ứng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng trong khu vực APAC.

Theo ông David, trên thực tế, trung tâm đầu tiên của Malaysia thực hiện nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ 5G đã được Ericsson thiết lập tại trường Đại học Công nghệ Malaysia (UTM) từ năm 2016./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục