Malaysia trước bài toán thiếu hụt nguồn cung thịt gà
Từ
ngày 1/6 tới, Malaysia sẽ tạm ngừng xuất khẩu thịt gà. Theo Thủ tướng
Ismail Sabri Yaakob sắc lệnh này sẽ kéo dài đến khi giá mặt hàng lương
thực yêu thích của người Malaysia này và nguồn cung ổn định trở lại.
Với
quyết định này, Malaysia trở thành quốc gia mới nhất áp đặt hạn chế
xuất khẩu lương thực, thực phẩm để đối phó với tình trạng giá cả tăng
cao. Trước đó, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu lúa mỳ, Indonesia
tạm dừng xuất khẩu dầu cọ.
Phát biểu trước báo giới sau phiên họp
nội các bàn thảo về vấn đề giá lương thực hôm 23/5, Thủ tướng Ismail
nêu rõ: "Chính phủ đang rất quan tâm và nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề
giá cả tăng cao cùng nguồn cung thịt gà hạn chế đang ảnh hưởng đến đời
sống người dân". Hiện tại, mỗi tháng Malaysia xuất khẩu 3,6 triệu con
gà. Trong tuyên bố chính thức, ông khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính
phủ chính là người dân.
Ngoài các biện pháp này, các biện pháp
khác được sử dụng để hỗ trợ thị trường sẽ bao gồm tạo nguồn dự trữ thịt
gà và tối ưu hóa các cơ sở bảo quản lạnh thuộc quyền sở hữu của Bộ Nông
nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (MAFI) cùng các cơ quan khác.
Ngoài
ra, chính phủ cũng sẽ thúc đẩy đơn giản hóa quy trình yêu cầu trợ cấp
cho các nhà sản xuất gà và công nhận thêm nhiều lò giết mổ ở nước ngoài
để tăng nguồn cung thịt gà cho nhu cầu nội địa.
Giấy phép phê duyệt nhập
khẩu thịt gà nguyên con và cắt miếng cũng đã bị bãi bỏ để tăng nguồn
cung thực phẩm. Mặt khác, để giải quyết vấn đề giá thức ăn chăn nuôi
tăng, các bộ trưởng cũng đưa ra đề xuất trồng ngô làm nguồn thức ăn thay
thế cho gà trong cuộc họp nội các.
Quyết định trên của Malaysia
khiến Singapore - nước phụ thuộc lớn vào nguồn cung lương thực của
Malaysia - quan ngại. Theo số liệu chính thức, khoảng 33% lượng thịt gà
nhập khẩu của Singapore trong năm 2021 là từ Malaysia.
Singapore
cảnh báo lệnh cấm này có thể dẫn đến "những gián đoạn tạm thời đối với
mặt hàng gà ướp lạnh", song cho biết nước này đang phối hợp với các nhà
nhập khẩu để giảm thiểu tác động trên thị trường, đồng thời kêu gọi
người dân chỉ nên mua sắm thực phẩm theo đúng nhu cầu. Các thị trường
xuất khẩu thịt gà khác của Malaysia bao gồm Thái Lan, Nhật Bản và Hong
Kong (Trung Quốc).
Theo bà Selena Ling, người đứng đầu Bộ phận
Nghiên cứu & Chiến lược Ngân khố tại ngân hàng OCBC, quyết định của
Chính phủ Malaysia tác động lên giá cả thực phẩm tại Singapore là rất
đáng kể. Nếu những động thái này mở rộng lên cả các quốc gia khác như
một hành vi bảo hộ khỏi các mối lo ngại an ninh lương thực và lạm phát,
điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với tất cả mọi người.
Nhiều
nước trên thế giới đang tỏ ra quan ngại trước tình trạng an ninh lương
thực không được đảm bảo, do tác động của biến đổi khí hậu và cuộc xung
đột Nga-Ukraine. Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây cảnh báo tình trạng giá
cả leo thang đang dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng trong đời
sống xã hội.
Giáo sư kinh tế của Đại học Khoa học và Công nghệ
Malaysia (MUST), Tiến sỹ Geoffrey Williams, cho biết mặc dù nước này sẽ
tạm ngừng xuất khẩu gà nhằm nỗ lực ổn định giá, song các doanh nghiệp
chăn nuôi vẫn sẽ được hưởng lợi từ thị trường nội địa, nơi đang phải đối
mặt với các vấn đề thiếu hụt nguồn cung.
Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các nhà xuất khẩu sẽ mất thị phần và thu nhập. Do đó, ông đề xuất chính phủ nên có một chương trình bồi thường cho nhà sản xuất theo hai hình thức trợ cấp nguyên liệu hoặc giảm thuế.
Tiến sỹ Williams cho rằng, việc ngừng xuất khẩu là một giải pháp tốt trong ngắn hạn nhằm giải quyết trước mắt tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp lâu dài vì mức giá trần sẽ khiến việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn.
Ông lưu ý rằng, chính phủ đã đưa ra quyết sách đúng để ổn định
thị trường bằng cách bãi bỏ yêu cầu giấy phép đã được phê duyệt đối với
nhập khẩu gà, bao gồm cả gà nguyên con và nội tạng, cũng như điều tra
các cáo buộc rằng một số công ty lớn đang có hành vi thao túng giá…
Trong
khi đó, một trong những công ty kinh doanh gia cầm lớn nhất ở Malaysia,
hiện đang xuất khẩu gà sang Brunei, dự kiến doanh thu hàng tháng sẽ
giảm khoảng 500.000 ringgit (125.000 USD). Người phát ngôn của công ty
cho biết, công ty đã xuất khẩu 50 tấn thịt gà nguyên con đến Brunei mỗi
tháng.
Do đó, trước quyết định này của chính phủ, công ty sẽ có
bị mất thu nhập sau khi dừng xuất khẩu. Tuy nhiên, ông cho biết công ty
hiện đang tập trung vào thị trường địa phương, vốn chiếm đến 98% tổng
doanh số. Ông cho biết thêm, trước đây, công ty bán 20.000 con gà mỗi
ngày và số lượng gà bán ra đã giảm 20% trong giai đoạn khan hiếm.
Do đó,
công ty hiện đang tập trung vào nhu cầu địa phương, chủ yếu ở các siêu
thị bán lẻ. Mức doanh thu của công ty là 13 triệu ringgit mỗi tháng
trước khi nguồn cung thiếu hụt.
Trong khi đó, Giám đốc bán hàng
Lee Kuan Loong của Farm's Best Food Industries Sdn Bhd cho biết, công ty
đang xuất khẩu khoảng 10.000 con gà cho công ty con tại Singapore hai
tháng một lần và hợp đồng này đang mang lại khoảng 30.000 ringgit.
Đồng
thời ông cho biết thêm gần đây doanh thu của công ty giảm khoảng 50-60%
và việc ngừng xuất khẩu sắp tới cũng có thể dẫn đến doanh thu giảm. Ông
nói thêm: “Quyết định của chính phủ có thể dẫn đến gián đoạn tạm thời
đối với nguồn cung gà ở Singapore. Do vậy, chúng tôi đề nghị được xuất
khẩu 5% sản phẩm của mình sang Singapore”.
Malaysia là
một trong những nước tiêu thụ nhiều thịt gà trên thế giới. Theo tờ New
Straits Times, mỗi người dân Malaysia trung bình 1 năm tiêu thụ khoảng
50 kg thịt gà, và thịt gà cũng chính là nguồn cung protein phổ biến nhất
tại quốc gia Đông Nam Á này. Nhu cầu tiêu thụ gà của cả nước là 1,8-2
triệu con/ngày.
Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, nguồn cung
thiếu hụt đã khiến giá thịt gà tại đây tăng cao và buộc các nhà bán buôn
và bán lẻ phải đặt giới hạn số lượng gà bán cho khách hàng.
Giám đốc
điều hành chuỗi siêu thị và cửa hàng bán lẻ Mydin ông Ameer Ali Mydin
cho biết, công ty của ông đã phải hạn chế bán thịt gà ở mức 2 con cho
mỗi khách hàng tại các cửa hàng của mình. Việc này xảy ra do các đơn đặt
hàng thịt gà hàng tuần của Mydin đã giảm từ mức 100 tấn xuống còn 40
tấn.
Theo các chuyên gia, một trong các yếu tố chính ảnh hưởng
tới nguồn cung thịt gà tại Malaysia chính là chi phí thức ăn chăn nuôi
tăng mạnh. Ông Irwan Samad, chủ trang trại với khoảng 500 con gà Kampung
ở Kota Tinggi cho hay giá thức ăn cho gà đã tăng gần gấp đôi so với
tháng Tư.
Trong khi đó, người chăn nuôi lại không thể nâng giá thịt gà
do chính phủ đã quy định mức giá trần 2,04 USD/kg. Vì vậy, nhiều người
đã lựa chọn chỉ nuôi số lượng ít để tiết kiệm chi phí, từ đó dẫn tới
thiếu nguồn cung thịt gà.
Ông Ameer Ali, chủ sở hữu của Mydin,
cũng nhận định mức giá trần áp dụng cho thịt gà từ tháng Tư tới đầu
tháng Sáu đã khiến thị trường gặp hỗn loạn do giá bán không bù đắp được
chi phí thức ăn cho gà gia tăng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Hội nghị Tương lai châu Á: Thủ tướng Malaysia cảnh báo sự chia tách các chuỗi cung ứng
18:26' - 26/05/2022
Tại Hội nghị Tương lai châu Á, Thủ tướng Malaysia đã cảnh báo về hậu quả của sự chia tách các chuỗi cung ứng, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hợp tác kinh tế khu vực.
-
Hàng hoá
Malaysia tạm ngừng xuất khẩu thịt gà từ đầu tháng 6
08:49' - 26/05/2022
Chính phủ Malaysia đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu thịt gà, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nội địa và giá cả leo thang.
-
Thị trường
Malaysia thuộc nhóm 10 quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới
12:47' - 19/05/2022
So với mức giá xăng tại nhiều quốc gia, giá xăng tại Malaysia thuộc 10 nước thấp nhất thế giới.
-
Thị trường
Dầu cọ Malaysia hưởng lợi từ sự bất ổn chính sách của Indonesia
08:49' - 17/05/2022
Các chính sách xuất khẩu dầu cọ đầy bất ngờ của Indonesia có thể giúp Malaysia trở thành nhà cung cấp dầu cọ hàng đầu cho Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu ăn lớn nhất thế giới.
-
Thị trường
Xuất khẩu cao su tự nhiên của Malaysia tăng 12,5% trong tháng 3/2022
07:49' - 16/05/2022
Theo số liệu công bố của Cục Thống kê Malaysia (DOSM), xuất khẩu cao su tự nhiên của nước này tăng 12,5%, lên 53.328 tấn trong tháng 3/2022, từ mức 47.386 tấn trong tháng Hai.
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báo
Kinh tế Mỹ nhiều khả năng tăng trưởng vượt dự báo
06:30'
Theo bài phân tích về triển vọng kinh tế Mỹ đăng trên tờ Wall Street Journal, giới chuyên gia kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong năm 2024.
-
Phân tích - Dự báo
Động lực để Apple vượt qua tai ương
05:30'
"Gã khổng lồ" công nghệ Apple đang phải đối mặt với sự giám sát chống độc quyền ở Mỹ, châu Âu và châu Á vì các chính sách của App Store, bao gồm cả phí hoa hồng 30%.
-
Phân tích - Dự báo
“Cơn gió ngược” nhân khẩu học đang tác động mạnh đến kinh tế Trung Quốc
05:30' - 17/04/2024
Lợi thế nhân khẩu học của Trung Quốc hiện đã dần chuyển từ vai trò là động lực tăng trưởng thành một lực cản của nền kinh tế, có tầm ảnh hưởng lớn đến triển vọng phát triển của cường quốc châu Á.
-
Phân tích - Dự báo
Tương lai nào đang chờ đợi Boeing?
06:30' - 16/04/2024
Nhà sản xuất máy bay nổi tiếng toàn cầu Boeing đang ngày càng lún sâu vào một cuộc khủng hoảng toàn diện.
-
Phân tích - Dự báo
Tác động của rủi ro địa chính trị Trung Đông đối với giá dầu
06:30' - 16/04/2024
Báo The National News của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vừa đăng bài viết dẫn đánh giá của giới phân tích về triển vọng giá dầu sau những diễn biến mới nhất tại Trung Đông.
-
Phân tích - Dự báo
Thời điểm ECB tìm lối đi riêng
05:30' - 16/04/2024
Các thị trường hiện dự báo ECB sẽ tiến hành ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, so với chưa đến 2 lần của Fed.
-
Phân tích - Dự báo
Tại sao Đức cần “Chiến lược cảng quốc gia mới”?
05:30' - 16/04/2024
Các mối đe dọa an ninh và nhu cầu tăng cường khả năng cạnh tranh gia tăng đã thúc đẩy Chính phủ Đức bắt đầu thực hiện chiến lược cảng quốc gia.
-
Phân tích - Dự báo
Nguyên nhân châu Âu thất bại trong cuộc đua năng suất với Mỹ
05:30' - 15/04/2024
Trong khi năng suất lao động của Eurozone gần như không đổi, thậm chí giảm nhẹ kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thì sản lượng hàng hóa phi nông nghiệp trên mỗi giờ làm của Mỹ đã tăng 6%.
-
Phân tích - Dự báo
ECB sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu tới?
10:50' - 14/04/2024
Chủ tịch ECB, Christine Lagarde, khẳng định rằng việc cắt giảm lãi suất có thể sớm xảy ra nếu lạm phát tiếp tục đi xuống.