BNEWS Xu hướng hạn chế về nguồn cung này dự kiến sẽ còn tiếp tục trong 3 năm tới. Do đó, cạnh tranh về mặt bằng cho thuê, đặc biệt là mặt bằng chất lượng cao, sẽ ngày càng gay gắt.
Sự quan tâm từ phía người tiêu dùng đối với các ngành hàng thiết yếu chính là động lực cho các nhãn hàng tiếp tục mở rộng. Khảo sát của Công ty Savills Việt Nam cho thấy, công suất của mặt bằng bán lẻ tại Tp. Hồ Chí Minh đã tăng 2% và đạt 93% sau khi các khách thuê lớn như Poseidon, Galaxy Cinema, Muji, Uniqlo và Nitori mở rộng mặt bằng so với năm trước. Tương tự, tại Hà Nội, các tập đoàn bán lẻ quốc tế như Lotte Group và Central Retail vẫn đang tiếp tục mở rộng.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, trước sự sôi động về nguồn cầu thì thị trường đang gặp áp lực do nguồn cung chất lượng cao hạn chế. Trong khi đó, mặt bằng nhà phố lại đang mất dần ưu thế đối với các thương hiệu bán lẻ, đặc biệt là các thương hiệu nước ngoài.Mặc dù vậy, thị trường Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh lại là 2 bức tranh khác biệt nhau. Nếu nguồn cung tại Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt là nguồn cung chất lượng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu lớn từ các nhãn hàng thì tại thị trường Hà Nội, nhu cầu tiếp tục được ghi nhận và nguồn cung tương lai dự kiến sẽ là động lực để các hoạt động cho thuê trở nên sôi động hơn.
Bà Từ Thị Hồng An - Giám đốc cấp cao, Bộ phận Cho thuê thương mại, Savills Tp. Hồ Chí Minh đánh giá, nguồn cung tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh đang phát triển khá chậm so với nhu cầu. Năm 2025, thị trường sẽ đón nhận thêm hai dự án mới là Marina Central Tower và Lancaster Legacy tại khu vực trung tâm.
Thế nhưng, với thị trường rộng lớn như Tp. Hồ Chí Minh đi kèm nhu cầu từ các nhãn hàng luôn ở mức cao thì lượng nguồn cung này vẫn rất khiêm tốn và chưa thực sự đủ sức đến mang tới biến động đáng kể nào đối với thị trường – bà An phân tích. Theo chuyên gia này, xu hướng hạn chế về nguồn cung này dự kiến sẽ còn tiếp tục trong 3 năm tới. Do đó, cạnh tranh về mặt bằng cho thuê, đặc biệt là mặt bằng chất lượng cao, sẽ ngày càng gay gắt. Điều này khiến các nhãn hàng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm và mở rộng địa điểm kinh doanh mới. “Từ góc độ khách thuê, họ buộc phải sáng tạo và linh hoạt hơn trong việc khai thác mặt bằng hiện có nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng, nhất là trong bối cảnh nguồn cung ngày càng khan hiếm” – bà An nhận xét. Cạnh tranh thuê mặt bằng bán lẻ hiện nay còn đến từ việc các mặt bằng nhà phố cũng không thể đáp ứng được nhu cầu cao từ các nhãn hàng, đặc biệt là các nhãn hàng quốc tế. Bởi yêu cầu của thương hiệu quốc tế thường rất sát sao và khắt khe đối với mặt bằng bán lẻ, không chỉ từ vị trí đắc địa, chất lượng xây dựng mà còn phải đảm bảo các yếu tố pháp lý như minh bạch về sở hữu, các hạng mục về phòng cháy chữa cháy và giấy phép hoạt động bán lẻ. Những yêu cầu này thì hầu hết mặt bằng nhà phố thường không đáp ứng được. Tương tự Tp. Hồ Chí Minh, thị trường Hà Nội cũng chuyển biến tích cực trong vòng 3 năm trở lại đây. Nhất là khi các nhãn hàng đã có mặt bằng kinh doanh tốt tại Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu chuyển hướng mở rộng tại thị trường Hà Nội. Giám đốc cấp cao, Bộ phận Cho thuê thương mại Savills Hà Nội Hoàng Nguyệt Minh đánh giá, sự thành công của Lotte Mall Westlake đã mang lại những tín hiệu tích cực và là động lực để các nhãn hàng tham gia sâu hơn vào thị trường Hà Nội cũng như các chủ đầu tư mang tới nguồn cung chất lượng hơn. Riêng phân khúc mặt bằng nhà phố, có thể thấy việc đang mất dần ưu thế diễn ra ở cả hai thị trường Tp. Hồ chí Minh và Hà Nội. Bà Minh phân tích, hiện tại, giá thuê mặt bằng nhà phố ở Hà Nội đang bị đẩy lên cao. Cùng đó, tiến độ thanh toán tiền thuê tương đối khắt khe. Nhiều chủ nhà đưa ra điều khoản thanh toán lên tới 6 tháng, thậm chí theo năm. Điều này gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những ngành cần tối ưu dòng vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, khách thuê quốc tế cần đảm bảo tính minh bạch về pháp lý, chất lượng xây dựng, công năng hoạt động trong khi mặt bằng nhà phố rất ít có thể đáp ứng được các yêu cầu này – bà Minh nhận định. Theo chuyên gia của Savills, xu hướng này có thể nhìn thấy rõ ràng đối với các dịch vụ ăn uống. Trước đây các nhãn hàng F&B (loại hình dịch vụ kinh doanh ẩm thực, nhà hàng, ăn uống) thường chuộng kinh doanh tại mặt phố lớn. Nhưng hiện tại, để tối ưu hóa dòng vốn lưu động nhằm cải tổ hoạt động kinh doanh, nhiều nhãn hàng nhóm này đã lựa chọn trung tâm thương mại bởi có thể linh động trong thanh toán hơn; thậm chí có thể cân nhắc tới mô hình chia sẻ doanh thu. Đánh giá về triển vọng thị trường, bà Minh cho rằng, thời gian tới, không chỉ các nhãn hàng có xu hướng dịch chuyển ra Hà Nội mà còn có sự tham gia của các chủ đầu tư từ Tp. Hồ Chí Minh nhằm mở rộng mặt bằng tại Thủ đô. Đơn cử như sau thành công của dự án Saigon Center, Tập đoàn Keppel sẽ mở rộng hoạt động tại thị trường Hà Nội. Theo đó, dự án Hanoi Centre được Keppel thuê toàn bộ và chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác. Cùng đó, sau thành công của 3 dự án tại Tp. Hồ Chí Minh, Thiso Mall cũng sẽ có thêm dự án tại Hà Nội, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Ước tính của Savills cho thấy, đến cuối năm 2025, thị trường bán lẻ Hà Nội sẽ mở rộng với 140.700 m2 từ 4 trung tâm mua sắm và 3 khối đế bán lẻ. Trong giai đoạn 2026 – 2027, nguồn cung tiếp tục tăng thêm 174.100 m2 cho thuê đến từ 7 dự án. Báo cáo từ IFM Research – đơn vị nghiên cứu thị trường ứng dụng công nghệ cho thấy, chỉ số niềm tin tiêu dùng trong năm 2025 dự kiến tăng nhẹ ở mức 4,11% (đã trừ lạm phát). Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, người tiêu dùng hầu hết sẽ chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu, giáo dục, ăn uống, và chăm sóc sức khỏe. Savills châu Á – Thái Bình Dương cũng đồng thời chỉ ra xu hướng tương tự khi các phân khúc dẫn đầu nhu cầu thuê vào năm 2025 tại Việt Nam sẽ là F&B và giải trí. Thị trường bán lẻ trong tương lai vẫn có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, để các thương hiệu tận dụng được tiềm năng của thị trường Việt Nam, quan trọng là nắm bắt chính xác thị hiếu người tiêu dùng và tìm được mặt bằng hợp lý.Tin liên quan
Nhà phố Kim Tiền: Chốn nghỉ dưỡng lý tưởng giữa lòng đô thị Sun Group Hà Nam
Phân khu Kim Tiền tại Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam không chỉ là nơi an cư thông thường mà còn vượt xa kỳ vọng khi mang đến không gian xanh, tiện nghi đậm chất nghỉ dưỡng.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnBán lẻ Hà Nội dịch chuyển khỏi các trung tâm truyền thống
Thị trường bán lẻ Hà Nội đang dịch chuyển theo quá trình mở rộng đô thị, khi các cộng đồng dân cư, văn phòng, trường học và dịch vụ hình thành ngoài khu vực trung tâm truyền thống.
-
Bất động sảnHà Nội thu hẹp khoảng cách từ mục tiêu đến nguồn cung nhà ở xã hội thực tế
Thành phố Hà Nội đang tăng tốc tháo gỡ thủ tục, đất đai và giải phóng mặt bằng để rút ngắn khoảng cách giữa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và nguồn cung thực tế.
-
Bất động sảnBắc Ninh đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Ngày 28/9, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.
-
Bất động sảnBắc Kinh ưu tiên bán nhà đã hoàn thiện
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc yêu cầu các dự án nhà ở thương mại mới phải hoàn thành phần khung chính trước khi xin phép bán trước và ưu tiên bán nhà đã hoàn thiện.
-
Bất động sảnNâng hạng thị trường, bất động sản thêm lựa chọn vốn dài hạn
Với doanh nghiệp bất động sản, một thị trường vốn có khả năng tiếp cận rộng hơn có thể bổ sung lựa chọn huy động vốn chủ sở hữu và các giao dịch liên quan đến cổ phần
-
Bất động sảnĐồng thuận giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Đến nay, hơn 94% diện tích đất cần thu hồi để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được bàn giao cho nhà đầu tư.
-
Bất động sảnBắc Ninh khởi công dự án nhà ở xã hội vốn gần 806 tỷ đồng
Dự án sau khi hoàn thành đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 1.000 người, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, an toàn, thuận tiện.
-
Bất động sảnHơn 5 tỷ USD vốn ngoại và bài toán mới của bất động sản Việt Nam
Vốn FDI vào bất động sản đạt 5,32 tỷ USD trong 8 tháng kéo theo sự mở rộng của sản xuất, thương mại và hạ tầng, tạo nhu cầu sử dụng mặt bằng, nhà xưởng, kho vận, văn phòng và chỗ ở cho người lao động.
-
Bất động sảnBắc Ninh phấn đấu đến năm 2030, nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,9%
Thành phố Bắc Ninh đang triển khai kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.









