BNEWS Tập đoàn công nghệ Microsoft (Mỹ) triển khai vùng dịch vụ điện toán đám mây mới đặt ở ngoại ô thành phố Vienna (Áo).
Công trình này bao gồm ba vùng khả dụng được phân bổ theo địa lý để đảm bảo khả năng phục hồi của hệ thống cũng như duy trì dịch vụ thông suốt ngay cả trong trường hợp xảy ra sự cố ở một trong ba vùng.
Như vậy, những doanh nghiệp và tổ chức khu vực công lần đầu tiên sẽ có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu của họ hoàn toàn trong phạm vi nước Áo. Vùng dịch vụ điện toán đám mây mới cũng nhằm thiết lập nền tảng chủ quyền kỹ thuật số, củng cố cơ sở hạ tầng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của Áo và đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như điện toán đám mây.
Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công và Chuyển đổi kỹ thuật số Áo, ông Alexander Pröll đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của nước này trong việc trở thành trung tâm kỹ thuật số.
Theo quan chức này, việc đầu tư vào các trung tâm dữ liệu sẽ góp phần nâng cao vị thế của Áo trong vai trò một trung tâm kinh doanh và đặt nền tảng cho sự đổi mới, từ đó, hướng đến mục tiêu xa hơn là giúp Áo nói riêng và châu Âu nói chung đạt được chủ quyền kỹ thuật số. Ông cũng nêu bật tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số có khả năng phục hồi trên khắp châu Âu.
Đầu tháng 6/2025, Microsoft cho biết sẽ tăng cường hợp tác với các chính phủ châu Âu để chống lại các mối đe dọa mạng, bao gồm cả việc triển khai công nghệ thu thập thông tin tình báo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Phó chủ tịch Microsoft Brad Smith, Chương trình an ninh châu Âu mới của Microsoft đặt trọng tâm vào AI trong công tác bảo vệ các nhu cầu an ninh mạng truyền thống.
Với mục tiêu cung cấp thông tin tình báo về những mối nguy an ninh mạng theo thời gian thực cho các chính phủ, chương trình này sẽ mở rộng cho tất cả 27 quốc gia thành viên EU, cũng như các nước đang trong quá trình gia nhập EU, những thành viên của Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), Vương quốc Anh, Monaco và Vatican.
Tháng 5/2025, Microsoft đã hỗ trợ cảnh sát khắp châu Âu triệt phá phần lớn hạ tầng số hỗ trợ mạng lưới ăn cắp thông tin có tên Lumma - hệ thống đã thu thập các thông tin nhạy cảm như mật khẩu và ví tiền điện tử từ thiết bị của nạn nhân.
Trong thời gian tới, các thành viên của Đơn vị chống tội phạm kỹ thuật số của Microsoft sẽ làm việc cùng các chuyên gia tội phạm mạng của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) tại La Haye trong khuôn khổ một sự hợp tác rộng lớn hơn với lực lượng an ninh châu Âu.
Trong khi đó, theo công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 5/2025, Microsoft đã phát triển hệ thống AI dự báo mang tên Aurora, được cho là vượt trội hơn các phương pháp dự báo truyền thống về độ chính xác, tốc độ và chi phí – đặc biệt trong việc theo dõi chất lượng không khí, mô hình thời tiết và các cơn bão nhiệt đới ngày càng khó lường do biến đổi khí hậu.
Aurora không chỉ dự báo thời tiết 10 ngày chính xác hơn các trung tâm dự báo hàng đầu hiện nay, mà còn định vị đường đi của các cơn bão với tốc độ nhanh hơn, chi phí thấp hơn hàng trăm lần.
Phó Giáo sư Paris Perdikaris thuộc Đại học Pennsylvania, đồng tác giả của nghiên cứu trên, cho rằng lần đầu tiên, một hệ thống AI có thể vượt qua mọi trung tâm vận hành trong dự báo bão.
Điểm nổi bật là Aurora chỉ được huấn luyện từ dữ liệu lịch sử – không cần thông tin thời gian thực – nhưng đã dự đoán chính xác toàn bộ các cơn bão xảy ra trong năm 2023. Trong số đó có siêu bão Doksuri, cơn bão gây thiệt hại lớn nhất từng được ghi nhận tại Thái Bình Dương. Aurora đã xác định chính xác địa điểm và thời điểm Doksuri đổ bộ Philippines trước 4 ngày.
Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng Microsoft đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ nhiều đối thủ. Trình duyệt web Internet Explorer của Microsoft lần đầu tiên ra mắt vào năm 1995 và từng thống trị thị phần vào những năm đầu thế kỷ này khi chiếm tới 95% người dùng sử dụng nhưng cũng đã không thể cạnh tranh nổi với các trình duyệt khác ra đời sau như Google Chrome và Firefox.
Internet Explorer chính thức bị Microsoft khai tử vào năm 2022 và được thay thế bằng Microsoft Edge. Tuy vậy, theo dữ liệu của Statcounter vào tháng 2/2025, Microsoft Edge hiện chỉ chiếm 5,3% thị phần, kém xa Chrome (66,3%) và Safari (18%).
Ngoài ra, Microsoft hiện vẫn chịu lép vế so với những tập đoàn công nghệ khác trong một số mảng như mạng xã hội, điện thoại thông minh và trợ lý kỹ thuật số tích hợp AI. Dù đã cho ra mắt công cụ tìm kiếm Bing vào năm 2009 nhưng Microsoft vẫn không thể cạnh tranh được với Google, tập đoàn đang thống trị thị trường này.
Năm 2016, Microsoft đã mua mạng xã hội LinkedIn và sau đó đã có được sự tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, số lượng người dùng LinkedIn vẫn kém xa Facebook và Instagram của Meta, hoặc mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk.
Theo chuyên gia Jeremy Goldman thuộc công ty phân tích thị trường eMarketer, trong khi Apple và Google đã thành công trong việc nâng cấp trải nghiệm và tiện ích cho người dùng mạng xã hội của họ thì đây lại là điểm yếu của Microsoft.
Tin liên quan
Chính sách thuế của Mỹ: "Đám mây đen" bao trùm ngành công nghệ
Dù mặt hàng bán dẫn không bị áp thuế trong đợt công bố chính sách này, Chính phủ Mỹ vẫn có kế hoạch áp thuế lên chip điện tử trong tương lai.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpBiến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, lợi thế không nhất thiết đến từ quy mô, mà có thể bắt đầu từ việc chuẩn hóa dữ liệu, khả năng hiện diện trên nền tảng số.
-
Doanh nghiệpNhật Bản: Các doanh nghiệp trăm năm tuổi phá sản với tốc độ kỷ lục
Theo dữ liệu từ Teikoku Databank, số vụ phá sản của doanh nghiệp Nhật Bản có lịch sử trên 100 năm đang diễn ra với tốc độ kỷ lục: 112 doanh nghiệp chỉ trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026.
-
Doanh nghiệpGO! Pleiku được đầu tư hơn 602 tỷ đồng, khởi công năm 2027
Gia Lai cấp chứng nhận đầu tư dự án GO! Pleiku vốn hơn 602 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý I/2027, mở thêm hạ tầng bán lẻ và đầu ra cho nông sản địa phương.
-
Doanh nghiệpTikTok Shop chi 100 tỷ đồng hỗ trợ thương mại điện tử 15 tỉnh miền Bắc
Tại Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố miền Bắc, TikTok Shop công bố dành gói hỗ trợ 100 tỷ và cam kết đồng hành cùng 15 địa phương triển khai mô hình “Xã, Phường Thương mại điện tử”.
-
Doanh nghiệpTăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững: Hành trình không thể đi một mình
Đích đến tăng trưởng hai con số phải được đặt trên một nền tảng bền vững và doanh nghiệp chính là chủ thể trung tâm của mô hình này.
-
Doanh nghiệpNghị quyết 20-NQ/TW: Hạ tầng điện đồng hành cùng phát triển kinh tế biển
Phía sau mỗi đầm nuôi, nhà máy hay bến cảng là hạ tầng điện sẵn sàng làm lực đẩy cho kinh tế biển theo Nghị quyết 20-NQ/TW.
-
Doanh nghiệpDệt may Việt Nam ghi dấu ấn với 11 sản phẩm Thương hiệu quốc gia
Tám doanh nghiệp dệt may với 11 nhóm sản phẩm sẽ được vinh danh tại chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, khẳng định sức cạnh tranh và năng lực đổi mới.
-
Doanh nghiệpEVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn phát triển lưới truyền tải điện đến năm 2030
EVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, huy động 204.000 tỷ đồng phát triển lưới điện truyền tải đến năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
-
Doanh nghiệpGia Lai đặt mục tiêu có 60.000 - 65.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030
Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân.










