Mekong Caravan kết nối doanh nhân và cộng đồng ĐBSCL

17:49' - 28/10/2019
BNEWS Thông điệp của Mekong Caravan là kết nối doanh nhân và cộng đồng, đóng góp ý tưởng phát triển kinh tế, đồng thời tìm giải pháp hỗ trợ cộng đồng gặp khó khăn tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
Mekong Caravan sẽ tìm giải pháp hỗ trợ cộng đồng gặp khó khăn tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh minh họa: Bùi Giang-TTXVN

Chiều 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Lữ hành Hà Nội UNESCO, Diễn đàn Doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ Việt Nam, Hội Lữ hành G7, Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam đã tổ chức buổi giới thiệu chương trình Mekong Caravan – Sắc màu hội tụ 2019 qua 8 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Cụ thể, Mekong Caravan – Sắc màu hội tụ 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 30/11, xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đoàn 50 xe cùng 200 thành viên. Thông điệp của sự kiện năm nay là kết nối doanh nhân và cộng đồng, đóng góp ý tưởng phát triển kinh tế, đồng thời tìm giải pháp hỗ trợ cộng đồng gặp khó khăn tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, Tổng giám đốc Công ty du lịch TNK, cho biết, hành trình của đoàn sẽ tập trung chung chủ yếu vào những hoạt động giúp đỡ cộng đồng tại 8 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Tại mỗi địa phương Ban tổ chức sẽ tìm giải pháp hỗ trợ cho từng hoàn cảnh, từng khó khăn đặc thù.

Đơn cử, tại tỉnh Long An có rất nhiều huyện thuộc khu vực ngoại ô của tỉnh đang gặp khó khăn về điều kiện giáo dục; nhiều điểm trường đối mặt với nguy cơ xuống cấp trầm trọng sau mùa mưa bão. Hay tại tỉnh Tiền Giang, với hệ thống sông rạch chằng chịt nhưng kinh phí hỗ trợ chính sách bê tông hóa cầu tại địa phương lại hạn hẹp. người dân phải đi lại, mưu sinh, trẻ em phải đi học qua những cây cầu gỗ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Ông Trương Đức Hải, Trưởng Ban tổ chức Mekong Caravan – Sắc màu hội tụ 2019, cho biết, thông qua chương trình, các đơn vị tham gia sẽ hướng đến việc tu bổ trường học, xây dựng nhà vệ sinh cho các điểm trường này; nối những nhịp cầu yêu thương; hỗ trợ địa phương xây dựng những đường ống dẫn nước ngọt đến những vùng bị nước biển xâm lấn…

Đặc biệt, đoàn sẽ mang ánh sáng đèn đường đến với đồng bào Khmer của tỉnh Trà Vinh, hỗ trợ máy vi tính cho trường dân tộc nội trú tại tỉnh Sóc Trăng. Song song đó, đoàn sẽ trao những căn nhà tình thương cho các hộ nghèo ở Bạc Liêu, tặng học bổng cho các sinh viên ngành du lịch của Cần Thơ và tặng xe đạp đến trường cho trẻ em Vĩnh Long.

Đánh giá về Mekong Caravan – Sắc màu hội tụ 2019, ông Lã Quốc Khánh, nguyên Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã cho thấy xu hướng kết nối cùng phát triển của các đơn vị lữ hành. Trong đó, nhiều đơn vị chủ động nỗ lực hợp tác, thúc đẩy ngành du lịch bằng những chương trình hành động thiết thực, nhất là hướng đến cộng đồng.

Đáng chú ý, thời điểm Mekong Caravan – Sắc màu hội tụ 2019 được Ban tổ chức lựa chọn tổ chức cùng lúc với Hội chợ Du lịch Quốc tế (VITM) 2019 tại Cần Thơ. Chính vì vậy, chương trình còn được coi là một trong những sự kiện tiêu biểu để hưởng ứng hội chợ du lịch lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

>>> Đổi mới sản phẩm du lịch, thu hút du khách vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục