Mexico đạt sản lượng xoài kỷ lục năm 2023

15:08' - 05/01/2024
BNEWS Sản lượng xoài của Mexico trong 11 tháng đầu năm 2023 đã vượt 2,23 triệu tấn, tăng 70.000 tấn so với cùng kỳ năm trước đó và phá vỡ kỷ lục con số ghi nhận trong 10 năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 4/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mexico (Sader) cho biết sản lượng xoài của nước này trong 11 tháng đầu năm 2023 đã vượt 2,23 triệu tấn, tăng 70.000 tấn so với cùng kỳ năm trước đó và phá vỡ kỷ lục con số ghi nhận trong 10 năm qua.

Thông cáo của Sader cho biết quốc gia Mỹ Latinh này đã sản xuất hơn 1,6 triệu tấn xoài năm 2013. Đến tháng 11/2023, sản lượng loại quả trên của Mexico đã tăng 39%. Ngành sản xuất xoài của Mexico đạt mức tăng trưởng mạnh nhờ diện tích gieo trồng tại các địa phương năm 2023 đã lên tới gần 219.000 ha, tăng 5% so với năm trước.

 

Hơn nữa, năng suất trung bình trên mỗi ha trồng loại quả trên cũng tăng từ 10,83 tấn lên 10,85 tấn. Sinaloa hiện là bang đạt sản lượng cao nhất trong số 23 địa phương trồng xoài tại Mexico, đóng góp hơn 475.300 tấn; tiếp đến là Guerrero với hơn 417.200 tấn; Nayarit với 323.120 tấn; Chiapas (272.150 tấn) và Oaxaca (213.960 tấn).

Chỉ riêng 5 bang đó đã đóng góp 76% tổng sản lượng xoài của đất nước. Khoảng 80% sản lượng xoài của Mexico được thu hoạch trong giai đoạn từ tháng 4-8.

Mexico là quốc gia sản xuất xoài lớn thứ 5 thế giới sau Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Pakistan, đóng góp 4,3% tổng sản lượng xoài toàn cầu. Ước tính trung bình một người dân Mexico tiêu thụ 13 kg xoài mỗi năm và xoài chiếm 9% thị phần tổng sản lượng trái cây của cả nước. Ataulfo, Manila, Tommy Atkins, Haden và Kent là các giống xoài chính được trồng tại nước này.

Theo số liệu thống kê, Mexico là thị trường cung cấp xoài các loại lớn nhất cho Mỹ. Năm 2022, Mỹ nhập khẩu gần 373.000 tấn xoài Mexico. Kim ngạch xuất khẩu loại quả nhiệt đới đó của Mexico sang quốc gia láng giềng năm 2023 dự kiến tăng từ 5-8% so với năm trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục