Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới rót vốn đầu tư vào Mexico

09:58' - 25/12/2023
BNEWS Từ tháng 1-11/2023, các doanh nghiệp quốc tế đã công bố 363 dự án đầu tư vào Mexico với tổng giá trị lên tới 106,4 tỷ USD, tương đương 6,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico trong năm 2022.

Bộ Kinh tế Mexico (SE) thông báo trong giai đoạn từ tháng 1-11/2023, các doanh nghiệp quốc tế đã công bố 363 dự án đầu tư vào nước này với tổng giá trị lên tới 106,4 tỷ USD.

Theo dữ liệu chính thức từ SE, số vốn mà các nhà đầu tư nước ngoài cam kết tương đương 6,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico trong năm 2022, đồng thời dự kiến tạo ra khoảng 226.800 việc làm mới, trong đó 42% vị trí việc làm liên quan đến ngành công nghiệp ô tô.

 
Trong số này, các doanh nghiệp Mỹ đưa ra cam kết đầu tư lớn nhất với hơn 42 tỷ USD, chiếm 40% tổng số vốn đầu tư trên, Trung Quốc đứng thứ 2 với hơn 12,6 tỷ USD, tương đương 12%, Đan Mạch (10,17 tỷ USD, 10%), tiếp theo là các nhà đầu tư đến từ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Australia (Ô-xtrây-li-a), Hàn Quốc.

Sản xuất – chế tạo là lĩnh vực thu hút số vốn đầu tư cao nhất với 51,9 tỷ USD, tiếp đến là năng lượng với 20,1 tỷ USD; vận tải (17,2 tỷ USD), xây dựng (9,2 tỷ USD) và thương mại (4,2 tỷ USD). Cụ thể trong lĩnh vực sản xuất-chế tạo, sản xuất ô tô chiếm 20% tổng số cam kết đầu tư vào ngành này, phụ tùng ô tô (8%), sắt thép cơ bản (4%), linh kiện điện tử (4%) và đồ uống (3%).

Trong giai đoạn từ tháng 1-11/2023, Tập đoàn Mexico Pacific Limited của Mỹ là doanh nghiệp đưa ra thông báo đầu tư lớn nhất với 15 tỷ USD vào lĩnh vực vận chuyển khí đốt tự nhiên tại Mexico. Trong khi đó, Tập đoàn đồng hương Tesla và Quỹ Đối tác cơ sở hạ tầng Copenhagen (CIP) của Đan Mạch ước tính đầu tư lần lượt mỗi bên 10 tỷ USD vào nhà máy sản xuất ô tô điện và sản xuất hydro tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Ngoài ra, SE cũng công bố danh sách các doanh nghiệp khác đưa ra cam kết đầu tư vào Mexico trong 11 tháng qua trong đó nổi bật nhất là Woodside Energy, Kia Motors, LGMG Group, Ternium, CloudHQ, Jetoru và Pegatron và Wistron.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục