Mexico đứng đầu Mỹ Latinh về chỉ số cạnh tranh du lịch

15:29' - 09/04/2017
BNEWS Mexico đã tăng 8 bậc về chỉ số cạnh tranh du lịch trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), từ vị trí 30 của thế giới năm 2015 lên vị trí 22 thời điểm hiện nay.
Mexico đứng đầu Mỹ Latinh về chỉ số cạnh tranh du lịch. Ảnh: EPA

Đồng thời Mexico tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Bộ Du lịch Mexico thông báo trong số các nước Mỹ Latinh, Mexico duy trì vị trí số 1 về chỉ số cạnh tranh du lịch, tiếp theo là Brazil (vị trí thứ 26 thế giới), Panama (35), Costa Rica (38), Chile (49), Argentina (51), Peru (52), Ecuador (57), Barbaros (58) và Colombia (62).

Châu Mỹ được biết đến là một trong những khu vực “thân thiện nhất về du lịch”, chỉ xếp sau châu Á-Thái Bình Dương, với tăng trưởng về lượng khách quốc tế từ 170 triệu năm 2013 lên 201 triệu vào năm 2015.

Trong đó, khu vực Mỹ Latinh và Caribe đón 90 triệu khách quốc tế.

Theo số liệu của Bộ Du lịch Mexico, trong năm 2016, ngành du lịch nước này đã đón con số kỷ lục 35 triệu khách quốc tế và đạt doanh thu 19.571 tỷ USD, tăng tương ứng 9% và 10,4% so với năm 2015.

Tính đến thời điểm hiện tại, “ngành công nghiệp không khói” của nước này đã tạo ra hơn 3,89 triệu việc làm trực tiếp và trên 5 triệu việc làm gián tiếp.

Chính chủ trương đa dạng hóa thị trường du lịch và thường xuyên tổ chức các chiến dịch quảng bá hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa và điểm đến của Mexico là những yếu tố quyết định giúp ngành du lịch tiếp tục đà tăng trưởng cao trong những năm qua.

Mỹ hiện là thị trường số 1 về du lịch quốc tế của Mexico, tiếp theo là Argentina và Brazil. Mexico đã vươn lên vị trí thứ 8 trong danh sách các điểm du lịch hấp dẫn nhất trên toàn cầu.

Trong vòng ba năm trở lại đây, ngành du lịch nước này đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 30%.

Ngành du lịch hiện chiếm 8,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico.

>> Cuba ngày càng thu hút các hãng du lịch tàu biển Mỹ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục