BNEWS Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cam kết sẽ theo đuổi quan hệ tốt đẹp với chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, nhưng sẽ không chi trả cho bức tường giữa biên giới hai nước.
Phát biểu ngày 11/1 trong cuộc gặp thường niên với các Đại sứ Mexico tại Cung điện Quốc gia, Tổng thống Nieto cho biết chính phủ của ông sẽ tìm kiếm "đối thoại toàn diện và cởi mở" với chính phủ mới của Mỹ. Mọi vấn đề hợp tác định hình nên quan hệ song phương sẽ được trao đổi, bao gồm an ninh, nhập cư và thương mại. Nhà lãnh đạo thừa nhận tồn tại một số khác biệt giữa chính quyền của ông với chính quyền sắp nhậm chức của Mỹ song cam kết sẽ nỗ lực để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ cũng như với người đứng đầu nền kinh tế số 1 thế giới.
Tổng thống Nieto khẳng định Mexico sẽ không chi trả cho bức tường trên, đồng thời cam kết "đảm bảo dòng chảy tự do của ngoại hối" và nhấn mạnh chính phủ sẽ ngăn chặn mọi âm mưu gây ảnh hưởng tới các nhà đầu tư nước ngoài. Liên quan tới vấn đề người nhập cư trái phép, Tổng thông Nieto nhấn mạnh mọi hoạt động trục xuất "phải được thực hiện có tổ chức và phối hợp giữa các bên liên quan" nhằm đảm bảo quyền con người.
Về Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) với sự tham gia của ba nước là Mỹ, Mexico và Canada (Ca-na-đa) mà ông Trump chủ trương đàm phán lại, Tổng thống Mexico cho biết quốc gia Trung Mỹ này sẽ tìm kiếm một thỏa thuận "rõ ràng" về đầu tư. Bên cạnh đó, Mexico cũng đặt ra các yêu cầu đối với chính quyền mới, bao gồm việc Washington cần có biện pháp đối với nạn buôn lậu súng từ nước này vào Mexico cũng như chặn dòng tiền phi pháp hỗ trợ tội phạm có tổ chức vào Mexico.
Trước đó, trong một cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống đắc cử Mỹ Trump cho biết sẽ sớm khởi động tiến trình đàm phán với Mexico về việc xây dựng bức tường biên giới giữa hai nước nhằm ngăn dòng người nhập cư trái phép và cách thức Mexico sẽ phải chi trả cho công tác này, thậm chi có thể đánh vào dòng ngoại hối gửi về nước của người Mexico làm việc tại Mỹ. Tỷ phú bất động sản này cũng cảnh báo áp thuế đối với các công ty xây dựng nhà máy và thuê nhân công bên ngoài nước Mỹ.
Kinh tế Mexico phụ thuộc nhiều vào Mỹ, với hơn 81% xuất khẩu là sang thị trường Mỹ và 46% tổng nhập khẩu cũng từ quốc gia láng giềng phía Bắc. Mỹ hiện là đối tác thương mại số 1 của Mexico. Theo thống kê, kim ngạch trao đổi thương mại song phương trong các tháng 1-10/2016 đạt 437,518 tỷ USD, với thặng dư 53 tỷ USD nghiêng về phía Mexico.>>>Tổng thống đắc cử Mỹ bỏ kế hoạch buộc Mexico chi trả cho bức tường biên giới
Tin liên quan
Mexico cảnh báo kiện Mỹ áp thuế vượt trần đối với xe hơi
Chính phủ Mexico sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nếu Mỹ đánh thuế nhập khẩu vượt mức 2,5% đối xe ôtô con và 25% đối với xe bán tải.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











