Mexico tăng lương tối thiểu 22% từ năm 2022

08:39' - 05/12/2021
BNEWS Ủy ban Lương tối thiểu Quốc gia của Mexico (Conasami) vừa thông qua đề xuất tăng 22% lương tối thiểu từ năm 2022.

Theo đó, mức lương tối thiểu ở Mexico sẽ tăng từ 141,70 peso (gần 6,6 USD)/ngày lên 172,87 peso (8,05 USD)/ngày, và từ 213,39 peso (khoảng 9,94 USD)/ngày lên 260,34 peso (12,12 USD)/ngày ở đặc khu biên giới phía Bắc.

Với mức tăng này, mức lương tối thiểu sẽ bao phủ 74% phúc lợi gia đình do Hội đồng Quốc gia về Đánh giá Chính sách Phát triển Xã hội (Coneval) xác định, và 112% ở khu vực biên giới phía Bắc.

Quyết định trên nhận được sự đồng thuận của cả chính phủ, công đoàn lẫn người sử dụng lao động. Hội đồng Điều phối Kinh doanh (CCE), cơ quan lãnh đạo khu vực tư nhân, đã hoan nghênh quyết định này, dù hơn 1 năm trước chính tổ chức này đã phản đối mức tăng 15% được chính phủ và các công đoàn phê duyệt.

Tuy nhiên, CCE cũng cảnh báo về rủi ro lạm phát, sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mexico đã tăng 7,05% trong nửa đầu tháng 11, mức cao nhất trong 20 năm qua.

Theo tổ chức kinh doanh này, Mexico đang bắt đầu một giai đoạn phục hồi kinh tế với mức lạm phát cao, do đó cần kiềm chế lạm phát để tránh những hệ lụy phát sinh đối với sự sụt giảm kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

Kể từ khi Tổng thống Andrés Manuel López Obrador nhậm chức vào tháng 12/2018, mức lương tối thiểu đã tăng 42% tính theo giá thực tế.

Trước những lo ngại về lạm phát, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đã khẳng định tăng lương không phải nguyên nhân khiến giá cả tăng cao.

Theo nhà lãnh đạo này, trong các giai đoạn trước, có những năm mức tăng lương thấp hơn mức lạm phát, khiến sức mua của tiền lương bị suy giảm hoàn toàn.

Chính phủ Mexico hy vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay, sau mức giảm kỷ lục 8,2% trong năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục