Microsoft ngỏ ý muốn “thế chân” nếu Google rời khỏi Australia
Chính phủ Australia đã thiết kế một bộ quy tắc đàm phán truyền thông có thể buộc Facebook và Google phải trả phí cho các nhà xuất bản tin tức địa phương vì đã lưu trữ các tin bài trên nền tảng của họ.
Cả hai công ty công nghệ Mỹ đã đe dọa sẽ chặn những dịch vụ quan trọng ở Australia nếu luật mới được thông qua.
Giám đốc điều hành (CEO) của Google Australia, Mel Silva, tuần trước đã trả lời trong phiên điều trần trước Quốc hội rằng công ty sẽ rút chức năng Tìm kiếm khỏi gói dịch vụ ở Australia nếu bộ quy tắc trở thành luật.
Ngoài Google, CEO Facebook Mark Zuckerberg cũng đã liên hệ với Chính phủ Australia vào tuần trước để thảo luận về bộ quy tắc và tác động của nó đối với mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới này. Trước đó, Facebook từng cảnh báo họ có thể chặn người dùng Australia chia sẻ các tin tức địa phương trên nền tảng của mình.
Tuy nhiên, tờ The Australian ngay sau đó đưa tin CEO Microsoft Satya Nadella cũng đã liên hệ với Thủ tướng Scott Morrison để cho biết công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft có thể mở rộng tại Australia nếu Google thoát khỏi thị trường nước này.
Tờ báo cho biết cuộc nói chuyện đã diễn ra vào tuần trước, với ông Nadella được cho là khẳng định Microsoft đã có sẵn "Kế hoạch B".
Bộ trưởng Ngân khố Australia, ông Josh Frydenberg, đã xác nhận cuộc gọi trên, đồng thời nói rằng Chính phủ đang thảo luận chi tiết với "những người chơi khác trong ngành công nghệ".
Australia vẫn bảo lưu quyền áp đặt quy tắc mới trên các nền tảng khác. Hiện không rõ liệu dịch vụ MSN của Microsoft, vốn cũng liên kết với các tin tức của địa phương, có bị ảnh hưởng trong tương lai hay không. Microsoft từ chối bình luận về điều này.
Luật mới sẽ yêu cầu Google và Facebook đàm phán các thỏa thuận thương mại với các nhà sản xuất tin tức, hoặc sẽ đối mặt với phán quyết của trọng tài về quy mô khoản thanh toán nếu họ không đồng ý.
Đề xuất này đang được theo dõi chặt chẽ khi các chính phủ khác cũng vật lộn tìm cách kiềm chế sức mạnh ngày càng tăng của các tập đoàn công nghệ. Mặc dù dự luật thu hút được sự ủng hộ rộng rãi từ các phương tiện truyền thông địa phương, Chính phủ Mỹ đã thúc giục Australia từ bỏ kế hoạch trên, trong khi nhà phát minh World Wide Web Tim Berners-Lee đã cảnh báo rằng nó có thể khiến mạng Internet "không hoạt động được"./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Google cung cấp các địa điểm phục vụ tiêm chủng COVID-19 tại Mỹ
18:37' - 25/01/2021
Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai thông báo tập đoàn công nghệ này sẽ đóng góp các địa điểm của mình ở Mỹ để phục vụ cho công tác tiêm chủng vaccine phòng bệnh COVID-19.
-
Công nghệ
Google đạt được thỏa thuận thanh toán phí bản quyền cho các tờ báo Pháp
08:29' - 23/01/2021
“Đại gia” công nghệ Google (Mỹ) và một nhóm nhà xuất bản Pháp vừa đạt được thỏa thuận về bản quyền, theo đó Google sẽ trả tiền cho các nhà xuất bản để sử dụng nội dung của họ trên nền tảng trực tuyến.
-
Công nghệ
Australia lên tiếng việc Google dọa ngừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm
13:00' - 22/01/2021
Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định nước này sẽ đưa ra các quy tắc riêng.
-
Kinh tế & Xã hội
Tổng cục Du lịch bắt tay với Google ra mắt Dự án quảng bá Kỳ quan Việt Nam
13:49' - 21/01/2021
Tổng cục Du lịch bắt tay với Google ra mắt Dự án quảng bá Kỳ quan Việt Nam, nhằm tôn vinh các thắng cảnh tự nhiên, di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Chủ đầu tư nói gì về chậm đền bù mặt bằng tại cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn?
20:42' - 25/02/2021
Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn cho biết, doanh nghiệp dự án đã chuyển đầy đủ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn cho UBND huyện Hữu Lũng.
-
Doanh nghiệp
Nhật Bản: Doanh số các cửa hàng bách hóa giảm hơn 29% trong tháng 1
20:40' - 25/02/2021
Hiệp hội Các cửa hàng bách hóa Nhật Bản ngày 25/2 cho biết, trong tháng 1/2021 doanh số bán hàng tại các cửa hàng bách hóa của nước này đã giảm 29,7% so với cùng kỳ năm trước.
-
Doanh nghiệp
Các hãng hàng không sẵn sàng vận chuyển vaccine COVID-19
17:28' - 25/02/2021
Đại diện hai hãng hàng không là Bamboo Airways và Vietnam Airlines vừa cho biết sẵn sàng vận chuyển vaccine COVID-19 về Việt Nam phục vụ việc phòng chống dịch bệnh.
-
Doanh nghiệp
Quỹ bình ổn giá Petrolimex tiếp tục giảm 320 tỷ đồng
15:56' - 25/02/2021
Tính đến 15 giờ ngày 25/2, Quỹ bình ổn giá xăng dầu của Petrolimex có 2.900 tỷ đồng, tiếp tục giảm 320 tỷ đồng so với thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trước đó vào ngày 10/2/2021.
-
Doanh nghiệp
BSR xuất bán sản phẩm hạt nhựa mới T3045
15:51' - 25/02/2021
Ngày 25/2, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã xuất bán 250 tấn sản phẩm hạt nhựa mới Homo PP Yarn T3045 (MFR: 4,5 g/10 phút) đầu tiên cho Công ty cổ phần nhựa Opec.
-
Doanh nghiệp
Netflix đầu tư 500 triệu USD vào phim ảnh Hàn Quốc
15:44' - 25/02/2021
Hãng cung cấp dịch vụ phát video trực tuyến (OTT) toàn cầu Netflix đã quyết định đầu tư 500 triệu USD để sản xuất phim ảnh Hàn Quốc trong năm 2021.
-
Doanh nghiệp
Huawei nhắm tới thị trường "màu mỡ” Trung Đông
14:43' - 25/02/2021
Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei (Trung Quốc) đang tìm thấy “mảnh đất màu mỡ” tại Trung Đông, trong khi bị các thị trường Mỹ và châu Âu "quay lưng" do nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.
-
Doanh nghiệp
Facebook thông báo kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực tin tức
10:52' - 25/02/2021
Ngày 24/2, Facebook đã thông báo sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào lĩnh vực tin tức trong ba năm tới.
-
Doanh nghiệp
Qantas dự kiến mở lại các chuyến bay quốc tế từ tháng 10/2021
10:45' - 25/02/2021
Hãng hàng không Qantas dự định sẽ thiết lập lại các chuyến bay quốc tế vào cuối tháng 10/2021, dựa trên mốc thời gian hoàn tất lộ trình triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 của chính phủ.