MIDF Research nâng dự báo lạm phát giá tiêu dùng của Malaysia năm 2022 lên 2,5%

08:55' - 28/04/2022
BNEWS Công ty cung cấp các dịch vụ tài chính MIDF Research mới đây đã nâng dự báo lạm phát giá tiêu dùng của Malaysia năm 2022 từ 2,1% lên 2,5%.

Công ty cung cấp các dịch vụ tài chính MIDF Research mới đây đã nâng dự báo lạm phát giá tiêu dùng của Malaysia năm 2022 từ 2,1% lên 2,5% do lạm phát giá lương thực có thể tăng cao trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng ở châu Âu.

 

Theo đó, áp lực lạm phát của quốc gia Đông Nam Á này dự kiến sẽ bị tác động gián tiếp do giá hàng hóa tăng, đặc biệt là lạm phát giá lương thực tăng tới 3,5%, so với dự báo ban đầu là 2,3%.

Malaysia là nước nhập khẩu ròng hầu hết các lương thực, nên giá cả toàn cầu tăng sẽ dẫn đến giá trong nước tăng theo.

MIDF Research cho biết, mặc dù đã có sự điều chỉnh so với mức lạm phát khá cao trong năm 2021 nhưng số liệu mới nhất đã cho thấy sẽ tiếp tục xuất hiện những thách thức làm gia tăng giá lương thực toàn cầu, khi lạm phát giá lương thực toàn cầu tăng lên 33,6% so với cùng kỳ năm 2021, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021.

Ngày 23/4, Cục Thống kê Malaysia cũng thông báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này vào tháng 3/2022 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này đã vượt mức lạm phát trung bình trong giai đoạn tháng 1/2011-3/2022 ở mức 1,9%. Lạm phát cơ bản tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021.

MIDF Research cho rằng xu hướng tăng của CPI lõi cho thấy áp lực giá cơ bản từ nhu cầu nội địa ngày càng tăng do thị trường lao động dần được cải thiện và mở cửa trở lại nền kinh tế.

Lạm phát giá nhiên liệu dự kiến sẽ tiếp tục giảm tốc, giữ cho lạm phát giá hàng hóa phi lương thực ở mức thấp 2,1% vào năm 2022 (so với 2,8% năm 2021) do chính phủ tiếp tục thực hiện cơ chế trợ cấp nhiên liệu.

Trong khi đó, lạm phát lõi có thể duy trì trong khoảng 2-3% nếu Ngân hàng trung ương Malaysia tiếp tục tăng lãi suất chính sách qua đêm thêm 25 điểm cơ bản lên 2% trong nửa cuối năm 2022.

Tuy nhiên, MIDF Research cho rằng chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp để kiềm chế lạm phát nếu giá hàng hóa tăng và sự gián đoạn nguồn cung kéo dài trên thị trường quốc tế khiến lạm phát tăng cao hơn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục