Mở rộng phạm vi hoạt động của SSI mang tầm khu vực và quốc tế

14:39' - 27/12/2020
BNEWS Sáng 27/12, tại TP.HCM, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Công ty Cổ phần chứng khoán SSI nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Thay mặt lãnh đạo UBND Tp. Hồ Chí Minh chúc mừng SSI vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định, đây là thành quả tích cực, là sự nỗ lực của mỗi cán bộ, nhân viên SSI đã liên tục phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển.
Hơn 20 năm thành lập và song hành cùng thị trường, SSI tích cực giúp nhà nước và doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường chứng khoán, góp phần hình thành kênh huy động vốn, kích thích tạo vốn và phân phối dài hạn cho nền kinh tế, khơi dậy và huy động nguồn lực cho đất nước.

“Kết quả đó là tinh thần dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo, tiên phong đổi mới trong công tác chuyên môn và quản lý thực hành của SSI tại thị trường chứng khoán Việt Nam”, bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh.
Theo Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng, sau hơn 20 hình thành, phát triển, Chính phủ đã đặt ra yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam sâu về chất lượng chuyên môn, đáp ứng tốt hơn đối với nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, góp phần phát triển thị trường chứng khóa bền vững.

Ngành chứng khoán cần vươn lên mạnh mẽ, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam sớm thành thị trường mới nổi có năng lực cạnh tranh cao, mang tầm vóc khu vực và quốc tế. Qua đó, góp phần đưa Việt Nam thành nước công nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững trong nhiều năm tiếp theo và tầm nhìn đến năm 2045.

Đứng trước giai đoạn phát triển mới, bà Phan Thị Thắng đề nghị ngành chứng khoán thành phố nói chung, SSI nói riêng cần nâng cao hơn nữa chất lượng tư vấn, đổi mới sản phẩm, dịch vụ, cải tiến việc làm, mở rộng phạm vi hoạt động thị trường chứng khoán trong nước và cả quốc tế để xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho SSI trong hoạt động kinh doanh, hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng tài chính, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng lưới, đào tạo nguồn nhân lực, tham gia vào cổ phần hóa doanh nghiệp thành phố…
Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán SSI Nguyễn Hồng Nam, doanh nghiệp thành lập cùng thời điểm với thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời nên xác định mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam là mục tiêu phát triển doanh nghiệp; kiên trì thực hiện “Kết nối vốn và cơ hội đầu tư”, hiện thực hóa tầm nhìn “Chúng ta cùng thành công”, đem lại hiệu quả tối ưu cho các đối tác, khách hàng và cộng đồng.
Tổng kết năm 2020, ông Nguyễn Hồng Nam cho biết, tuy dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề, nhưng doanh nghiệp SSI vẫn phát triển, thậm chí phát triển tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động huy động vốn, thu hút đầu tư và cho cộng đồng xã hội.
Theo dõi, đồng hành ngay từ những năm đầu hình thành thị trường chứng khoán tại thành phố, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng bày tỏ vui mừng, đánh giá cao sự phát triển ngày càng lớn, càng quy mô của doanh nghiệp SSI, có đủ năng lực, sức cạnh tranh với các doanh nghiệp các nước Đông Nam Á, hướng đến khu vực châu Á, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhận định sự phát triển kinh tế toàn cầu trong thời gian tới sẽ tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp trong nước, trong đó có doanh nghiệp chứng khoán Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong mỗi cán bộ, nhân viên SSI cần kiên định, kiên nhẫn, nỗ lực nghiên cứu, đầu tư, phát triển để đạt được kết quả tốt nhất; biến vinh dự thành trách nhiệm, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố và cả nước; khắc phục những thách thức, khó khăn, sánh vai cùng các doanh nghiệp trong nước đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.
Doanh nghiệp SSI vốn ban đầu từ 6 tỷ đồng với 13 người làm việc trong thị trường chứng khoán non trẻ của cả nước đã nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt tốc độ phát triển nhanh nhất. Sau 20 năm, SSI đã tăng vốn điều lệ hơn 1.000 lần với hơn 6.000 tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất trên 27.000 tỷ đồng; doanh thu tăng trưởng 750 lần, đạt mức hơn 3.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 1.500 lần, lên gần 1.100 tỷ đồng; đóng thuế hơn 3.700 tỷ đồng và dành hơn 120 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện…./.

>>Ngân hàng nước ngoài “rót” 85 triệu USD vào Chứng khoán SSI


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục