BNEWS Mặc dù chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa toàn bộ các hợp tác xã đều phải hoàn thành chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã 2012 nhưng đến nay mới chỉ có 39% hợp tác xã chuyển đổi theo Luật.
Trước thực trạng đáng buồn này, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thừa nhận, nguyên nhân của Luật 2012 chậm đi vào cuộc sống là do thiếu sâu sát, thiếu cụ thể, thậm chí nhiều nơi còn buông lỏng quản lý, chưa dành thời gian thỏa đáng để giải quyết những vướng mắc của các hợp tác xã.
Theo ông Võ Kim Cự, tuy chưa có tổng hợp chính thức nhưng hiện nay kết quả chuyển đổi hợp tác xã ở nhiều tỉnh, thành phố đều đạt tỷ lệ thấp.
Đáng nói, ở nhiều địa phương còn số lượng lớn hợp tác xã không thể tổ chức lại, hoặc không theo kịp tiến độ chuyển đổi.
Các tỉnh đã vậy, ngay cả Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội, đơn vị điển hình của cả nước mà trong tổng số 1.668 hợp tác xã, không kể 184 hợp tác xã ngừng hoạt động cũng chỉ có 482 hợp tác xã chuyển đổi xong theo Luật, đạt khoảng 32%, chưa có hợp tác xã nào chuyển đổi sang loại hình kinh tế khác.
Hiện, thành phố có 5 Liên hiệp Hợp tác xã thì 2 Liên hiệp ngừng hoạt động và chưa Liên hiệp nào tổ chức lại theo Luật.
Một số huyện đã quan tâm chỉ đạo tổ chức lại hợp tác xã đạt hiệu quả cao như quận Đống Đa (tỷ lệ chuyển đổi xong đạt 93%), các huyện Mỹ Đức (88%), Thường Tín (82%) Thanh Oai (76%), Phú Xuyên (64%)… Địa bàn có số hượp tác xã chuyển đổi thấp nhất là huyện Thạch Thất (7%) và huyện Đông Anh (5%).
Lý giải về thực trạng này, ông Phạm Văn An, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội nêu rõ, việc thực thi Luật Hợp tác xã chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ tổ chức lại đạt thấp chủ yếu do một số quận huyện vào cuộc còn hạn chế.
Bên cạnh đó, các bộ, ngành trung ương chậm ra Nghị định, Thông tư hướng dẫn, thậm chí đến nay còn nợ 6 văn bản hướng dẫn Luật HTX 2012. Văn bản đã thiếu như thế lại chồng chéo, trong khi các hợp tác xã lại gặp rất nhiều vướng mắc, do những tồn đọng nhiều năm chưa cấp ngành nào xử lý dứt điểm…
Ông Phạm Văn An đề nghị các quận, huyện quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo thực hiện tổ chức lại hợp tác xã theo Luật. Liên minh HTX thành phố hiện đã làm điểm 29 mô hình hợp tác xã chuyển đổi tại 29/30 quận huyện. Theo đó, các quận huyện cần tổng kết làm rõ kinh nghiệm để nhân rộng.
Dự kiến đến ngày 1/7/2016, Hà Nội phấn đấu đạt 40% số hợp tác xã hoàn thành chuyển đổi, còn lại 60% chủ yếu là những hợp tác xã quy mô nhỏ, khó khăn, hoạt động hình thức… nên giải pháp đưa ra là giải thể, chuyển sang tổ hợp tác hay loại hình kinh tế khác.
Hiện, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đang đề nghị các bộ, ngành, địa phương gấp rút chỉ đạo rà soát phân nhóm hợp tác xã để tổ chức lại.
Cụ thể, với nhóm không vướng các quy định pháp luật, hoạt động phù hợp tiêu chí hợp tác xã thì cho làm thủ tục kịp thời chuyển đổi. Với nhóm còn vướng mắc vài ba điểm về thủ tục, thành viên... có thể xử lý được, thì tập trung và linh hoạt tháo gỡ.
Với nhóm hợp tác xã không thể tổ chức lại, thì buộc áp dụng giải thể, hoặc phải có giải pháp khác mạnh hơn.
Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đề nghị các bộ, ngành trung ương cần tham mưu có hướng dẫn cụ thể xử lý phù hợp với từng đối tượng hợp tác xã.
Nếu không “cứu” hợp tác xã sẽ kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đời sống, việc làm của người dân. Ngược lại, nếu xử lý tốt được công tác chuyển đổi sẽ tạo động lực phát triển hợp tác xã kiểu mới./.
Tin liên quan
Phần lớn hợp tác xã nông nghiệp chưa thay đổi phương thức hoạt động
Theo Bộ NN&PTNT, phần lớn các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay chưa thay đổi phương thức hoạt động, còn nặng về hành chính, bao cấp theo phương thức hợp tác xã kiểu cũ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.










