Mối quan ngại mang tên Trung Quốc nhấn chìm chứng khoán Âu-Mỹ

08:36' - 05/01/2016
BNEWS Phố Wall “đỏ sàn” sau khi chứng kiến các sàn chứng khoán châu Á chao đảo vì thông tin chứng khoán Trung Quốc giảm đến 7%.
Thị trường chứng khoán thế giới lao đao sau thông tin chứng khoán Trung Quốc lao dốc ngày 4/1. Ảnh: AP

Trong phiên giao dịch đầu tiên của Năm mới 2016 (4/1), thị trường chứng khoán Mỹ đã rơi sâu vào vùng đỏ trước quan ngại về những diễn biến bất ổn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc và tình hình căng thẳng leo thang trong mối quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm mạnh 276,09 điểm (1,58%) xuống 17.148,94 điểm, chỉ số S&P 500 cũng hạ 31,28 điểm (1,53%) xuống 2.012,66 điểm còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 104,32 điểm (2,08%) và chốt phiên ở mức 4.903,09 điểm.

Phố Wall đã “đỏ sàn” sau khi chứng kiến các sàn chứng khoán châu Á chao đảo vì thông tin chứng khoán Trung Quốc giảm đến 7% trước những số liệu đáng buồn về hoạt động chế tạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Bên cạnh đó, căng thẳng leo thang trong quan hệ ngoại giao giữa Saudi Arabia và Iran sau khi Riyadh ra lệnh hành quyết 47 phạm nhân, trong đó có Giáo sĩ Hồi giáo dòng Shii'te Nimr al-Nimr, cũng đã phủ bóng đen lên phiên giao dịch đầu tiên của Năm mới trên toàn cầu.

Ngoài ra là thông tin Viện Quản lý nguồn cung Mỹ công bố báo cáo cho thấy hoạt động chế tạo của nước này đã giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 12/2015.

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, phiên giao dịch “mở màn” của các sàn chứng khoán châu Âu cũng đã diễn ra không mấy vui vẻ, với thị trường Frankfurt (Đức), Milan (Italy), Paris (Pháp) và London (Vương quốc Anh) lần lượt “rớt giá” nặng nề với mức giảm 4,3%, 3,2%, 2,5% và 2,4%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục